
Trong số hơn 3,96 triệu lượt khách quốc tế, du khách đến từ khu vực châu Á chiếm phần lớn với hơn 3 triệu lượt, khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trong khu vực.
Lượng khách từ châu Âu cũng đạt hơn 506.000 lượt, phản ánh hiệu quả của các chương trình xúc tiến du lịch tại những thị trường trọng điểm như Pháp, Đức, Anh và Nga. Số lượng khách đến từ Mỹ, Australia và các quốc gia khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch.
Theo báo cáo thống kê của Cục thống kê, công bố ngày 6-3, riêng trong tháng 2, có gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả của các chính sách thị thực thuận lợi, chiến lược quảng bá hiệu quả và sự công nhận từ các tổ chức du lịch quốc tế.

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ này là chính sách mở rộng thị thực, bao gồm việc miễn thị thực cho nhiều quốc gia và gia hạn thời gian lưu trú. Điều này giúp du khách dễ dàng tiếp cận Việt Nam hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến đi dài ngày và trải nghiệm sâu sắc hơn về văn hóa, ẩm thực và cảnh quan thiên nhiên của đất nước. Đồng thời, các chiến dịch quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã phát huy hiệu quả, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách quốc tế.
Việt Nam cũng liên tục nhận được nhiều giải thưởng du lịch danh giá từ các tổ chức uy tín trên thế giới, khẳng định chất lượng dịch vụ và sức hút của các điểm đến nổi bật như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Phú Quốc và Nha Trang... Cùng đó, ngành du lịch đang tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm mới như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm và du lịch văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.