
Đây là những doanh nghiệp tham gia dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại khu vực ĐBSCL (TRVC)” từ năm 2023 - 2027.
Dự án được tài trợ bởi Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV phối hợp Bộ NN-MT và Sở NN-MT tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang.
Theo đánh giá của đơn vị kiểm định độc lập, từ sự nỗ lực của doanh nghiệp và nông dân liên kết với các doanh nghiệp đã mang lại những kết quả tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường.
Thông qua việc triển khai quy trình sản xuất lúa bền vững, lúa được canh tác bởi các nông hộ trong nhóm doanh nghiệp cạnh tranh trong mùa đã đạt mức phát thải thấp hơn so với các thực hành thông thường.
Gần 2.000 nông hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp tham gia dự án sản xuất khoảng 6.200ha lúa. Về hiệu quả kinh tế, lợi nhuận trung bình cho các nông hộ đạt được ở Đồng Tháp là 64%, An Giang 56% và Kiên Giang 54%. Về hiệu quả môi trường, tổng lượng giảm phát thải là hơn 27.000 tấn CO2 tương đương.

Tại buổi lễ, 8 doanh nghiệp trong ngành hàng lúa gạo được trao thưởng trị giá gần 3,2 tỷ đồng.
Dự án TRVC đặt mục tiêu đạt mức lợi nhuận tối thiểu 30% cho các nông hộ sản xuất nhỏ, nhưng trên thực tế, mức lợi nhuận của nông hộ đạt được vượt ngoài kết quả mong đợi.
Trong vụ Hè Thu 2024, lợi nhuận trung bình của nông hộ đạt 59,04%. Nông dân tham gia dự án được chia sẻ tiền thưởng từ doanh nghiệp. Điển hình, Công ty TNHH Angimex - Kitoku đã chia sẻ 95% tiền thưởng cho tất cả nông hộ tham gia trong chuỗi liên kết của công ty…
Bà Christie Getman, Giám đốc Quốc gia SNV nói: “Với vai trò là một tổ chức phát triển quốc tế, SNV cam kết hỗ trợ các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về bền vững khí hậu, đặc biệt trong ngành lúa gạo. Thông qua dự án TRVC, chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy mục tiêu “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Qua đó, giúp nông dân áp dụng các phương pháp sản xuất giảm phát thải carbon và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Với sự phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ của Bộ NN-MT, chính quyền, ban quản lý dự án các tỉnh cùng các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, đặc biệt sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và nông dân, trong vụ Đông Xuân 2024 – 2025, diện tích đăng ký tại 3 tỉnh tăng gấp 5 lần so với vụ 1, đạt khoảng hơn 33.576ha tính đến giữa tháng 3-2025. Đây là dấu hiệu tích cực, phản ánh tiềm năng mở rộng mô hình và tính hiệu quả của dự án.