Ngày 22-4, tại Hà Nội, Dự án “Hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ thực hiện” (PWG) đã khởi động tại Việt Nam. Đây là một hợp phần thuộc Chương trình “Đối tác chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt” do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ và Oxfam tại Việt Nam triển khai.

Trong thời gian 54 tháng (từ năm 2024 đến 2029), PWG dự kiến hỗ trợ tài chính cho 65 sáng kiến, với mức tài trợ tối đa là 1,65 tỷ đồng cho mỗi sáng kiến. Các sáng kiến sẽ được triển khai trong thời gian từ 12 đến 18 tháng tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Quảng Nam, Bạc Liêu và TP Huế.
Đợt tài trợ đầu tiên tập trung vào chủ đề “Nâng cao nhận thức, cải thiện sinh kế xanh, tiếp cận việc làm tử tế và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường”. Các hội thảo khởi động lần lượt được tổ chức tại Hà Nội (22-4), Bạc Liêu (24-4) và Huế (25-4).

Theo ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam, việc lồng ghép yếu tố giới trong ứng phó biến đổi khí hậu còn gặp nhiều thách thức. Ông khẳng định, PWG sẽ hỗ trợ phụ nữ, đặc biệt là các nhóm yếu thế như phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo nâng cao năng lực, tiếp cận cơ hội kinh doanh và việc làm trong nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Dự án cũng đặt mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quá trình xây dựng chính sách có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ. Khoảng 7 đến 10 triệu người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái dễ bị tổn thương, dự kiến sẽ hưởng lợi gián tiếp từ các sáng kiến được tài trợ.