Đường dài của nhà sản xuất âm nhạc Việt

Trong những chia sẻ về khía cạnh nhà sản xuất âm nhạc hiện nay, nhạc sĩ Đức Trí cho rằng, đó là một hành trình dài, nhiều nỗ lực. Sáng tạo, uy tín, chỉn chu trong công việc, đi trước xu hướng…, là những điều rất quan trọng để được công nhận, duy trì.

Nối tiếp thế hệ

Trước đây, mỗi khi các dự án, bài hát được giới thiệu, phần đông khán giả thường chú ý đến tên tuổi ca sĩ, còn bây giờ nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc được nhắc tên ở vị trí quan trọng, được xem như “phù thủy” của dự án.

Z6A.jpg
Hứa Kim Tuyền (giữa) và các thành viên nhà sản xuất âm nhạc trẻ S.HUBE

Bên cạnh những cái tên kỳ cựu, đã đóng đinh vị trí vững chắc như Đức Trí, Huy Tuấn, Trần Mạnh Tuấn, Quốc Trung, Dương Khắc Linh, Hoàng Touliver, Nguyễn Hải Phong, Hoài Sa…, thời gian qua, một thế hệ nhà sản xuất trẻ đầy tiềm năng cũng đang dần tạo dấu ấn, như Khắc Hưng, DTAP, Hứa Kim Tuyền, Slim V, JustaTee, Tiên Cookie, Only C, Addy Trần, Phúc Bồ, Masew, Rhymastic, Kai Đinh, Dương K… Đặc biệt, dù còn rất trẻ, nhưng họ đã được tin tưởng, giao vị trí giám đốc âm nhạc ở các chương trình truyền hình thực tế lớn.

Nếu mùa 1 Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, giám đốc âm nhạc là DTAP (Nguyễn Trần Hoàng Thịnh, Trần Quốc Khánh, Võ Thanh Tùng), thì mùa 2 là Hứa Kim Tuyền; SlimV (Cao Văn Vịnh) “cầm trịch” Anh trai vượt ngàn chông gai 2024; JustaTee (Nguyễn Thanh Tuấn) phụ trách âm nhạc trong Anh trai say hi 2024; Khắc Hưng trong Bài hát của chúng ta, Dương K là Rap Việt 2024… Họ trở thành những gương mặt hứa hẹn bảo chứng chất lượng và tinh thần, thông điệp của các chương trình. Những phần trình diễn trên sân khấu thành công, được khán giả đón nhận, giờ đây đã đi kèm với cái tên nhà sản xuất âm nhạc chứ không riêng ca sĩ.

Và những nhà sản xuất âm nhạc trẻ cũng đã dần khẳng định được vị thế của mình qua các giải thưởng uy tín. Hứa Kim Tuyền với 11 giải Làn Sóng Xanh Awards, 3 Giải Cống hiến các hạng mục Nhạc sĩ của năm, Album của năm, nhiều sản phẩm được khán giả quốc tế đón nhận. Slim V (thành viên của SpaceSpeakers), ngoài thành công với Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, anh còn tham gia biểu diễn ở nhiều sự kiện, lễ hội âm nhạc lớn trong nước và quốc tế, kết hợp nhiều nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, Soobin, Tóc Tiên... làm nên các bản hit đình đám.

Đường dài mới biết… nhà sản xuất hay

Nhà sản xuất âm nhạc là người chịu trách nhiệm về phần âm nhạc từ đầu đến cuối một chương trình, dự án, album, ca khúc… Rõ ràng, họ chịu áp lực không kém nghệ sĩ trình diễn. Chia sẻ về vấn đề này, nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền cho biết: “Áp lực chúng tôi tự đặt ra là làm sao để có thể cống hiến cho khán giả những màn trình diễn thú vị và đáng nhớ; phải luôn sáng tạo trong một chương trình cần nhiều sự bứt phá, đổi mới”. Còn với DTAP, khó khăn lớn nhất vẫn là làm sao đưa các chủ đề về văn hóa, bản sắc của dân tộc vào các sản phẩm âm nhạc để đưa ra thị trường thế giới.

Đường dài không thể đi một mình, vì thế, các nhà sản xuất trẻ rất chú trọng làm việc theo nhóm. Như Hứa Kim Tuyền luôn có sự đồng hành của nhà S-HUBE. Họ vừa ra mắt đội hình 11 nhà sản xuất trẻ và tổ chức cuộc thi S.HUBE 2024 National Audition nhằm tìm kiếm, phát triển và kết nối những tài năng sản xuất âm nhạc mới để tạo nên đội ngũ sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp và toàn diện. SlimV thì tập hợp đội ngũ nhà sản xuất trẻ tài năng của SpaceSpeakers, khai thác thế mạnh của mỗi người, như: có người giỏi làm nhạc giao hưởng, người am hiểu rock, nhạc điện tử…

Đánh giá về các nhà sản xuất trẻ, nhạc sĩ Đức Trí - người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, cho rằng, cái khó nhất, cũng là nỗi ám ảnh của các nhà sản xuất âm nhạc trẻ hiện nay là bằng mọi cách phải tạo hit (tác phẩm được nhiều người quan tâm). “Người trẻ thì ban đầu phải có hit để chứng minh bản thân, được công nhận. Nhưng khi làm 5-10 năm, điều quan trọng là sự duy trì phong độ. Khi đó, vẫn có uy tín, được khách hàng tin tưởng “mời làm” thường xuyên thì mới gọi là thành công. Vì thế, sáng tạo, giữ uy tín, chỉn chu trong công việc… mới là điều quan trọng nhất mà các bạn trẻ cần ghi nhớ”, nhạc sĩ Đức Trí, chia sẻ.

Nhạc sĩ Đức Trí nhấn mạnh thêm, việc làm nhạc đúng xu hướng, bắt kịp xu hướng không phải là dở, nhưng với anh, một nhà sản xuất âm nhạc phải đi trước, phải tạo ra xu hướng chứ không chỉ đơn thuần theo xu hướng. Anh nói: “Tư duy và có định hướng, các nhà sản xuất sẽ đi rất xa”. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng chung ý kiến: “Nhà sản xuất phải nhìn được xu hướng âm nhạc, khai thác được thế mạnh của ca sĩ. Để có thể sáng tác, làm nhạc độc lập nhưng vẫn cân bằng được thị hiếu khán giả, nhà sản xuất cần tạo ra xu hướng”.

Tin cùng chuyên mục