Đừng vô cảm và bao biện nữa

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và của Việt Nam còn rất nhiều khó khăn và thách thức, thật không thể hiểu nổi và hợp lý, hợp tình chưa khi có những đoàn, gồm cả lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo các công ty xổ số kiến thiết có thể đi “học tập kinh nghiệm” ở các nước Châu Âu, Châu Á mà ai cũng biết bản chất của những chuyến “học tập” đó là gì!

IMG_8446.jpeg
Dọc các tuyến đường Miền Tây, hình ảnh người bán vé số dạo như thế này đã rất quen thuộc. Ảnh : Quốc Phong

Thông tin về việc một vài công ty XSKT tỉnh miền Tây đi công tác, học tập kinh nghiệm nước ngoài (Châu Âu, Châu Á) về xổ số kiến thiết đã khiến bạn đọc của Báo SGGP bức xúc về sự vô cảm và bao biện của lãnh đạo các công ty này. Họ “lý giải” trên các phương tiện truyền thông là có kế hoạch từ trước rồi, đi học tập kinh nghiệm là “giúp công ty cải thiện và tăng tỷ lệ tiêu thụ lên hơn 99% doanh số phát hành”. Trong khi đó, các báo cáo cho thấy, dù có đi học tập hay không đi học tập kinh nghiệm nước ngoài thì tỷ lệ tiêu thụ của các công ty XSKT miền Tây này đều đạt từ 99% trở lên.

Nếu ai có dịp đến các tỉnh miền Tây sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh rất nhiều người đủ các thành phần (người già, trẻ em, người khuyết tật,…) cầm từng xấp vé số đi bán khắp các tuyến đường, ngỏ hẻm, bất chấp nắng mưa. Họ là những cánh tay nối dài giúp các công ty XSKT hoàn thành mức tiêu thụ tuyệt đối - gần 100%.

Đó là chưa kể, đồng bào các tỉnh miền Bắc còn chưa gượng dậy sau sự tàn phá của cơn bão số 3, người dân cả nước đã và vẫn đang còn chung tay góp sức, có người góp từng đồng, để giúp đồng bào mình sớm khắc phục thiệt hại sau bão, trở lại cuộc sống bình thường, các sự kiện lớn của cả nước đều hủy bỏ để tập trung cho việc tái thiết… vậy mà các lãnh đạo này, với lý do đã có kế hoạch từ trước, vẫn vui vẻ, thoải mái, vô tư đi công tác nước ngoài bất chấp nỗi đau, mất mát mà đồng bào phía Bắc vừa phải gánh chịu.

Thay vì bao biện, giải thích vòng vo tránh né trách nhiệm, lãnh đạo các công ty XSKT này nên thẳng thắn thừa nhận việc đi “học tập kinh nghiệm” trong thời điểm này là chưa phù hợp và hơn hết là phải rút kinh nghiệm sâu sắc để không xảy ra những chuyện như vậy trong tương lai. Đó mới là cái mà cái lý, cái tình mà người dân - những người hằng ngày mua tờ vé số với mong muốn giúp đỡ người nghèo có thêm thu nhập và phần nào muốn góp phần nhỏ nhoi vào việc xây dựng đất nước qua tờ vé số - dễ dàng chấp nhận trong lúc này.

Đừng vô cảm và bao biện nữa!

Tin cùng chuyên mục