
Đưa vào sử dụng cầu treo dây văng Láng Le-Bàu Cò
Huyện Bình Chánh (TPHCM) vừa đưa vào sử dụng cầu treo dây văng Láng Le-Bàu Cò bắc qua kênh Xáng Đứng tại ấp 2 xã Tân Nhựt (ảnh). Cầu dài 65m, ngang 2m, độ tĩnh không 6m, tải trọng 1 tấn, chủ yếu phục vụ người đi bộ, xe gắn máy.
Tổng kinh phí xây dựng cây cầu 300 triệu đồng, trong đó có 200 triệu đồng do Hội Từ thiện TPHCM tài trợ, phần còn lại do chính quyền xã vận động nhân dân đóng góp.
Cầu treo dây này nối mạch giao thông 3 xã vùng sâu Tân Nhựt, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, giúp cho hơn 700 học sinh Trường Tiểu học Tân Nhựt đi học không phải qua lại bằng đò ngang như trước.
Tin, ảnh: T.C.T.
Đoàn viên thanh niên tự nguyện đi Lào chăm sóc sức khỏe người nghèo
Chuẩn bị cho chuyến công tác tại Lào của đoàn viên thanh niên Đại học Y Dược TPHCM, Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang và Công ty Mekophar đã tổ chức buổi họp mặt chương trình chăm sóc sức khỏe tại Lào. Từ 2 đến 10-8 tại 2 tỉnh Attapư và Champasak (Nam Lào), đoàn sẽ khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 3.000 lượt người nghèo, tập huấn phòng chống dịch sốt rét – tiêu chảy - dịch tễ và hướng dẫn trồng, sử dụng một số dược thảo có sẵn.
Đ.P.
Lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Nga
Theo Bộ Thương mại, do xuất khẩu cá ba sa vào thị trường Nga ào ạt trong thời gian qua nên có dấu hiệu dội hàng. Không loại trừ một số doanh nghiệp lạm dụng nước đá và hóa chất cho phép để tăng trọng lượng và giảm giá xuất khẩu. Việc làm này khó thoát khỏi sự kiểm tra của các ngành hữu quan nước sở tại. Vì vậy, Vụ châu Âu vừa lưu ý các doanh nghiệp chế biến thủy sản khi xuất khẩu cá tra, ba sa và tôm vào thị trường Nga tránh để xảy ra tình trạng bị kiểm tra gắt gao như khi xuất vào thị trường Nhật Bản. Trong khi đó, đối với mặt hàng tôm lại có tình trạng trọng lượng và số lượng tôm ghi trên bao bì không đúng với lượng tôm đóng gói hay không đủ trọng lượng.
Đ.P.
Cargill xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Bình Định
Ngày 27-7, tại Khu công nghiệp Long Mỹ, tỉnh Bình Định, Công ty Cargill Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, trở thành công ty chế biến thức ăn chăn nuôi nước ngoài đầu tiên đầu tư tại đây. Nhà máy có công suất giai đoạn đầu khoảng 60.000 tấn/năm, với tổng vốn đầu tư khoảng 6 triệu USD và sẽ được mở rộng theo sự phát triển của thị trường. Dự kiến đầu năm 2007 nhà máy sẽ đi vào hoạt động. Với nhà máy tại Bình Định, tổng công suất hệ thống Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Cargill tại Việt Nam sẽ được nâng lên trên 700.000 tấn/năm.
Đ.N.
Một số ruộng lúa ngoại thành có thể bị cháy rầy
Chi cục Bảo vệ thực vật TPHCM nhận định một số ruộng lúa ngoại thành có thể bị cháy rầy do mật số quá cao trên giống nhiễm, chủ yếu tại Bình Chánh, Nhà Bè… Hiện rầy nâu đang nở rộ, mật số phổ biến 100-1.000 con/m2, cá biệt 2.000 – 6.000 con/m2, trên đồng ruộng rầy cánh dài, cánh ngắn cùng với trứng rầy vẫn còn khá nhiều nên mật số rầy sẽ tăng rất cao vào cuối tháng 7.
Chi cục BVTV TPHCM khuyến cáo: Nếu bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa chiếm 30% diện tích trên ruộng lúa trở lên, nên tiêu hủy ngay bằng cách sử dụng thuốc trừ cỏ không chọn lọc (Paraquat và Glyphosate), nếu nhiễm dưới 20% thì nhổ bỏ bụi cây bị bệnh, kết hợp với phun thuốc trừ rầy nâu để tránh lây lan mầm bệnh sang cây khác trên ruộng.
Đ.N.
7 tháng xuất khẩu gần 1,7 tỷ USD thủy sản
Theo Bộ Thủy sản, dù giá cá tra, ba sa giảm, nhưng nguồn cung 2 loại cá này vẫn chưa vượt cầu. Tại An Giang, mỗi ngày cần khoảng 700 tấn nguyên liệu cá, nhưng chỉ được đáp ứng chưa tới 80%. Tại Cần Thơ chỉ đáp ứng khoảng 50% công suất tiêu thụ các nhà máy. Dự báo tháng 9, sản lượng cá thu hoạch sẽ tăng lên, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của các nhà máy. Giá nguyên liệu có tụt giảm, nhưng sẽ không rơi vào tình trạng như năm 2005. Bộ Thủy sản cho biết, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt khoảng 280 triệu USD, nâng giá trị xuất khẩu 7 tháng đạt 1,689 tỷ USD, tăng 23,54% so cùng kỳ và đạt 60,32% kế hoạch năm.
Đ.N
.