Đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thực chất hơn, hiệu quả hơn

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 15-4. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ tư của đồng chí Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

N8a.jpg
Đại sứ Nguyễn Văn Thơ. Ảnh: TTXVN

Hai bên coi trọng lẫn nhau

Thực tế, trong 2 năm qua, trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, các địa phương giữa hai nước rất nhộn nhịp và sôi động. Đặc biệt là tiếp xúc và trao đổi cấp cao giữa hai nước diễn ra thường xuyên. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi đảm nhận vai trò Tổng Bí thư đã chọn Trung Quốc là nước đầu tiên tới thăm (tháng 8-2024). Thủ tướng Phạm Minh Chính năm 2024 đã 2 lần sang thăm, làm việc, dự hội thảo, hội nghị ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó là đoàn các cấp, các bộ, ngành, địa phương diễn ra rất sôi động. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tiến hành chuyến thăm Việt Nam lần thứ 4, không kể chuyến thăm năm 2011 khi giữ vai trò Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc.

Lần này sẽ là chuyến thăm thứ 2 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong một nhiệm kỳ, đồng thời cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong năm 2025 nên sự kiện có ý nghĩa nổi bật.

Những sự kiện trên thể hiện hai bên rất coi trọng quan hệ hợp tác Việt - Trung. Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc, coi đây là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa của mình; mối quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược của của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thể hiện Trung Quốc cũng coi trọng tăng cường quan hệ, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cùng với đó, các chuyến thăm còn thể hiện tình cảm cá nhân của đồng chí Tập Cận Bình đối với đất nước, con người, nhân dân Việt Nam. Tháng 12-2023 đồng chí đã thăm Việt Nam, chuyến thăm lần này diễn ra sau chưa đầy 2 năm, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Trong trao đổi, tiếp xúc cấp cao hay tuyên bố chung của hai bên gần đây đều nhấn mạnh quyết tâm đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên một tầm cao mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới, theo phương châm “6 hơn”, bao gồm: tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn; nền tảng xã hội vững chắc hơn; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, từ đó mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Hợp tác thiết thực và hiệu quả

Thời gian qua, với quyết tâm của cả hai bên, cùng với tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục nâng cao; hợp tác các lĩnh vực có bước phát triển mới theo hướng thực chất hơn; trong đó, về kinh tế, thương mại, đầu tư đều có bước phát triển nổi bật.

Về thương mại, Việt Nam vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Từ năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 205 tỷ USD, tăng hơn 19% so với năm 2023. Hai tháng đầu năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt 31,2 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Về đầu tư, Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn thứ 6 tại Việt Nam với tổng vốn trên 31 tỷ USD. Hợp tác du lịch, giao lưu nhân văn phát triển tích cực, năm 2023 ghi nhận hơn 3,7 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam và hơn 23.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc.

N8c.jpg
Xe container làm thủ tục thông quan ở cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước đều dành sự quan tâm lớn và chia sẻ nhiều lợi ích chung trong thúc đẩy kết nối kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực đường sắt, đường bộ nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Giao lưu nhân dân và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị của nhân dân hai nước cũng là điểm sáng nổi bật. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có một số đặc điểm mà ít mối quan hệ nào có được.

Thứ nhất, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải. Câu tục ngữ “bán anh em xa mua láng giềng gần” xưa nay vẫn rất đúng, do vậy, cần phải làm sao để mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Trung luôn được tăng cường.

Thứ hai, nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị rất lâu đời, tình hữu nghị Việt - Trung “vừa là đồng chí, vừa là anh em” được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công xây dựng và vun đắp. Đây là tài sản rất quý, cần được gìn giữ và củng cố, phát triển.

Thứ ba, hai bên có văn hóa rất tương đồng, có chế độ chính trị giống nhau, tương đương nhau, cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội với điều kiện của mỗi nước, cùng đổi mới, cải cách, mở cửa thành công. Hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý đất nước, phát triển khoa học công nghệ trong tình hình mới, vấn đề xây dựng Đảng, hợp tác giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng.

Trong 75 năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi sâu sắc. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có lúc thăng trầm nhưng tình hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính và điều đó phù hợp với lợi ích căn bản của của nhân dân hai nước, phù hợp với những xu thế lớn của thời đại là hòa bình, hợp tác, cùng phát triển thịnh vượng.

Trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường như hiện nay, hai nước cần tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, tăng cường sự hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi và quản lý tốt hơn những khác biệt, bất đồng, đặc biệt là vấn đề trên biển để không ảnh hưởng việc hợp tác cùng phát triển và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều chính sách để hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Khát vọng Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và thách thức khi phấn đấu thực hiện mục tiêu 100 năm, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Trung Quốc cũng đang nỗ lực hoàn thành quy hoạch 5 năm lần thứ XIV, thực hiện nghị quyết Đại hội XX thành công và phấn đấu đạt mục tiêu 100 năm lần thứ hai đến năm 2049.

Mục tiêu của cả hai nước rất rõ ràng và có nhiều điểm chung. Với tinh thần đó, hai bên cần phối hợp thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tin cùng chuyên mục