Theo số liệu được công bố, dự toán tổng thu cân đối NSNN năm 2026 là hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn với gần 2,2 triệu tỷ đồng, thu từ dầu thô là 43.000 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là gần 280.000 tỷ đồng và thu từ viện trợ là 8.500 tỷ đồng.
Về tổng chi NSNN năm 2026, dự toán ở mức gần 3,2 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển dự kiến hơn 1,1 triệu tỷ đồng, chi thường xuyên hơn 1,8 triệu tỷ đồng, chi trả nợ lãi vay hơn 121.000 tỷ đồng cùng các khoản chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách và các nhiệm vụ chi khác.
Căn cứ các nghị quyết của Quốc hội và quy định hiện hành, Bộ Tài chính cũng công bố số bội chi NSNN năm 2026 với mức dự kiến hơn 605.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 4,2% GDP), trong đó bội chi ngân sách trung ương gần 584.000 tỷ đồng và bội chi ngân sách địa phương hơn 22.000 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cũng công khai chi tiết nhiều biểu số liệu quan trọng như: cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2026; dự toán thu NSNN theo lĩnh vực và theo sắc thuế; dự toán chi NSNN, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi; dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực; dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên của ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương; dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách các tỉnh, thành phố năm 2026...
Việc công khai dự toán NSNN hằng năm không chỉ đáp ứng yêu cầu minh bạch tài chính công, mà còn tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức và người dân giám sát việc thực hiện ngân sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài khóa và sử dụng nguồn lực công.