Công suất phòng trung bình tại các khách sạn từ 1 đến 5 sao trên địa bàn ước đạt 40%. Lượng khách lưu trú chủ yếu đến từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Thái Lan, Pháp. Trong số 300.000 khách nội địa, phần lớn là người dân Thủ đô đi du xuân đầu năm.
Các điểm đến thu hút lượng khách lớn nhất là Văn Miếu - Quốc Tử Giám (khoảng 80.000 lượt), chùa Hương (khoảng 80.000 lượt), Hoàng Thành Thăng Long (gần 20.000 lượt), khu di tích Cổ Loa (khoảng 18.000 lượt), Làng cổ Đường Lâm - Thành cổ Sơn Tây (khoảng 15.000 lượt).
Nhìn chung các khu, điểm du lịch đã nâng cấp chất lượng dịch vụ, ra mắt nhiều chương trình, sản phẩm mới, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm kích cầu, thu hút khách đến tham quan và trải nghiệm. Đáng chú ý là chương trình “Tết làng Việt” tại Làng cổ Đường Lâm - Sơn Tây; chương trình "Tết Việt" tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề “Cung đình ngày xuân”; hội chữ Xuân Quý Mão 2023 và tour du xuân Ghi danh tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám; chương trình “Vui xuân Quý Mão: Sắc thái văn hóa Bắc Ninh” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam...
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhận xét, lượng khách du lịch nội địa chủ yếu là người dân Hà Nội vui chơi tết tại chỗ. Tuy nhiên, đáng mừng là khách quốc tế vui đón tết tại Thủ đô tăng cao, là cơ sở để Hà Nội tự tin có thể đón được lượng khách quốc tế khả quan trong năm 2023.