Người dân ở xã An Nhơn Tây và xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TPHCM gửi đơn đến Báo SGGP phản ánh: Dự án xây dựng Thảo Cầm viên Sài Gòn Safari thu hồi đất gần chục năm qua nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện, gây lãng phí nguồn đất. Vì sao?
Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM, trả lời: Dự án xây dựng Thảo Cầm viên Sài Gòn Safari do Công ty TNHH một thành viên Sài Gòn (trực thuộc UBND TPHCM làm chủ đầu tư). Tiến độ thực hiện dự án thời gian qua chậm do vướng giải phóng mặt bằng.
Đến thời điểm này, UBND huyện Củ Chi đã bồi thường 679/705 hộ, còn 26 hộ chưa giải tỏa, trong đó có 5 hộ chờ tái định cư, 1 hộ đang tranh chấp và 20 hộ khiếu nại loại đất đền bù. Hiện chủ đầu tư đã và đang hoàn tất các hạng mục như: Di dời một số thú từ Thảo Cầm viên Sài Gòn ra Thảo Cầm viên Sài Gòn Safari, rà phá bom mìn, trồng cây xanh (giai đoạn 1) trên diện tích 157ha, triển khai lắp đặt hàng rào dài 14,17km và chuẩn bị nguồn cây phủ xanh tiếp giai đoạn 2 (dự kiến tháng 10-2012 sẽ triển khai thực hiện)...
hời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục đôn đốc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi sớm hoàn tất công tác bồi thường, giao mặt bằng để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Tuấn Vũ