
Trên địa bàn phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM hiện có 7 dự án (DA) với gần 600 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó dự án KCX Linh Trung II khiến người dân bức xúc nhiều nhất.
- Dài cổ vì dự án treo

Chị Lê Thị Lệ (khu phố II, phường Bình Chiểu) thuộc dự án đường Vành đai ngoài Khu chế xuất Linh Trung II bức xúc vì phường bảo xóa quy hoạch nhưng quận trả lời không
Dự án (DA) KCX Linh Trung II được thực hiện từ năm 1998 - có 167 hộ dân bị ảnh hưởng. Sau khi quy hoạch, cuộc sống hầu hết người dân đều gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Trọn (tổ 4, khu phố 2) bức xúc: “Năm 1997, theo quy hoạch DA KCX Linh Trung II, nhà ông bị giải tỏa trắng 10.200m2 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện đền bù. “Cả chục năm nay chúng tôi chẳng làm gì được vì vướng “án” quy hoạch treo”.
Tại buổi tham vấn tái định cư (TĐC) của HĐNDTP mới đây, khi nghe đại diện UBND phường Bình Chiểu cho biết dự án đường Vành đai ngoài KCX Linh Trung II (nằm trong DA KCX Linh Trung II) đã được “xóa treo” mấy năm nay, anh Lê Văn Hoàng (tỉnh lộ 43, khu phố II) thắc mắc: “Xóa “treo”, tại sao chính quyền địa phương không công bố cho dân biết?”.
Trong khi đó, anh Bùi Anh Tuấn lại cho biết, tuy UBND phường Bình Chiểu cho hay, quy hoạch đoạn đường Vành đai ngoài KCX Linh Trung II (đoạn song song với tỉnh lộ 43) đã được xóa nhưng mới đây, anh được UBND quận Thủ Đức có công văn trả lời (vào tháng 7-2008) khẳng định khu đất của anh vẫn nằm trong DA đường Vành đai ngoài KCX Linh Trung II (?!).
Chị Lê Thị Lệ (chị của anh Tuấn) chỉ vào cột mốc đường vành đai ta thán: “Nghe là quy hoạch đã được xóa nhưng họ cứ cắm mốc như thế này, người mua đất cứ đến hỏi xong lại đi vì không ai dám mua. Phường cho biết đã có văn bản xóa quy hoạch treo 2 năm trước nhưng quận khẳng định vẫn là đất thuộc quy hoạch. Chúng tôi cũng không biết đâu mà lần!”.
- Chỉ 20% người dân sau giải tỏa có cuộc sống ổn định
“Hiện chỉ có khoảng 20% số hộ dân nằm trong các khu quy hoạch bị giải tỏa ở KCX Linh Trung II có cuộc sống ổn định sau khi giải tỏa”, ông Phan Hà Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bình Chiểu ước tính. Nguyên nhân là vì đa số người dân tại đây đều làm nông, trình độ văn hóa thấp nên sau khi giải tỏa, người dân chỉ có thể chạy xe ôm, hoặc lao động phổ thông chứ không thể xin làm việc ở những nơi ổn định. Từ tháng
7-2007 đến nay, chỉ có 10 hộ được giải quyết để chuyển đổi ngành nghề từ Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất (Quỹ 156) với số tiền 165 triệu đồng.
Trưởng ban Pháp chế HĐNDTP Nguyễn Thanh Chín cho rằng, con số 20% người dân sau khi bị giải tỏa có cuộc sống ổn định là quá thấp. Ông cũng yêu cầu UBND phường Bình Chiểu xem xét nguyên nhân vì sao người dân sau khi bị thu hồi đất lại nghèo hơn, cuộc sống bấp bênh, để từ đó có những chính sách phù hợp và rút kinh nghiệm khi thực hiện các dự án sau này. Ông cũng cho biết, sẽ đề nghị UBNDTP báo cáo với Trung ương về việc giá đền bù đất nông nghiệp quá thấp, từ đó kiến nghị với Trung ương có những chính sách phù hợp, tạo ra mặt bằng giá đất nông nghiệp trong khu đô thị nhằm giúp người dân tạo lập cuộc sống tốt hơn.
NHUNG NGUYỄN
Trên địa bàn phường Bình Chiểu vẫn còn nhiều dự án triển khai chậm nên quyền lợi của người dân vẫn bị treo theo quy hoạch “treo”. Cụ thể như dự án của Công ty Xây dựng - May thêu Trường Thịnh được thực hiện từ năm 2003, nhưng đến nay người dân sống trong khu TĐC vẫn chưa được hợp thức hóa chủ quyền nhà, số nhà và hộ khẩu cũng chưa được cấp. “Chỉ có con đường khoảng 80m nhưng bao nhiêu năm chủ đầu tư hứa làm vẫn không thực hiện, hiện người dân phải sống trong cảnh trời mưa thì đường như suối…”, ông Trần Vỹ, Bí thư Chi bộ Khu phố 4, bức xúc! |