
(SGGP-12G).- Sau hơn 10 năm mòn mỏi chờ đợi một dự án thủy lợi, gần 480 hộ dân ở khu B, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TPHCM vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh ngập úng thường xuyên.

Hệ thống đê bao tạm bợ do người dân tự đắp không phải là giải pháp căn cơ chống ngập tại xã Bình Lợi
Bình Lợi là xã nghèo thuộc vùng sâu của huyện Bình hánh, TPHCM, nằm trong hệ thống kênh rạch chằng chịt và ảnh hưởng tác động của triều cường nên nhiều khu vực ngập sâu trong nước.
Để nối kết mạng lưới giao thông trong xã và ngăn triều cường, năm 2000, UBND huyện Bình Chánh đã khởi công xây dựng hệ thống đê bao cặp theo kênh Xáng Lớn và kênh Xáng Dọc (dài hơn 7km, ngang 6m) khép kín khu vực ấp 3, 4 (còn gọi là khu A) nên khu vực này không còn bị ngập.
Tuy nhiên, ở khu vực cặp theo kênh Xáng Dọc thuộc ấp 1, 2 (còn gọi khu B) vẫn chưa có hệ thống thủy lợi khép kín, lại thấp hơn mực triều cường nên nước ngập triền miên.
Những năm gần đây, mực nước ở kênh Xáng Dọc ngày càng dâng cao khiến cho cả khu vực ấp 1, 2 chìm trong nước mỗi khi triều lên. “Hầu hết đất tại 2 khu này đều phải bỏ hoang vì thường xuyên ngập nước. Trước đây người dân còn trồng lúa, trồng mía nhưng những năm gần đây, nước ngập kéo dài làm cho nhiều loại cây trồng khác như lúa, thơm, chuối, xoài, mít, hoa lài, hoa kiểng… không sống nổi” - anh Bé, cán bộ xã Bình Lợi, giãi bày.
Được biết, để khắc phục tình trạng này, cách đây hơn 10 năm, UBND huyện Bình Chánh đã lập dự án thủy lợi kết hợp giao thông theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”… nhưng không “thỏa thuận” được, nên dự án cứ kéo dài. Kết cuộc chỉ làm được mỗi dự án giao thông là đường Liên ấp 1, 2. Chính vì thế, mỗi khi triều cường, nước thâm nhập sâu và gây ngập hầu hết khu B.
Ông Phạm Văn Lỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi cho biết, dự án triển khai chậm đã khiến cho dự toán kinh phí đội lên liên tục, từ vài chục tỷ đến nay đã vượt qua con số 100 tỷ đồng. Còn ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết, dự án thủy lợi cho khu B, xã Bình Lợi vẫn chưa thể triển khai do hiện nay “vốn ngân sách đang kẹt”, hơn nữa phải chờ thẩm định của các ngành liên quan.
Đến bao giờ khu B, xã Bình Lợi mới hết cảnh ngập nước để người dân xã nghèo này tái sản xuất nông nghiệp? Câu hỏi đang chờ câu trả lời từ những đơn vị có trách nhiệm liên quan.
Hồ Thu