Dự án đường cứu hộ, cứu nạn dang dở

Nhiều năm nay, Dự án “Đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão kết hợp phát triển kinh tế - xã hội phía Tây huyện Hương Sơn” (gọi tắt là Dự án đường cứu hộ, cứu nạn) đoạn qua xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thi công dang dở rồi dừng lại, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, đi lại của người dân.

Người dân ở thôn Trung Lưu lưu thông khó khăn trên đường cứu hộ, cứu nạn đắp bằng đất thi công dang dở
Người dân ở thôn Trung Lưu lưu thông khó khăn trên đường cứu hộ, cứu nạn đắp bằng đất thi công dang dở

Năm 2011, Dự án đường cứu hộ, cứu nạn được triển khai xây dựng. Theo thiết kế, dự án sẽ đi qua địa bàn thị trấn Tây Sơn, xã Sơn Kim 2 và xã Sơn Tây..., với mức đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, do nằm trong diện thắt chặt, cắt giảm đầu tư công nên nhiều hạng mục của dự án đang thi công dang dở phải dừng lại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh ở địa phương.

Dẫn chúng tôi đến “mục sở thị” hạng mục dang dở của Dự án đường cứu hộ, cứu nạn, ông Nguyễn Sỹ Hùng (trưởng thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây) cho biết, thôn có 117 hộ dân nằm biệt lập với trung tâm cụm xã khoảng 4km; bao quanh thôn là rừng núi Khe Náp và sông Ngàn Phố. Năm 2011, khi triển khai dự án, người dân rất phấn khởi vì sau khi dự án hoàn thành sẽ giúp khu vực thoát cảnh ngập lụt, chia cắt nguy hiểm trong mùa mưa lũ, việc đi lại, sản xuất cũng thuận tiện hơn. Tuy nhiên, dự án mới thi công đắp tạm thời đường đất dài khoảng 3km, cao khoảng 5-7m, rộng khoảng 15m, cùng với xây dựng tạm thời 3 ống cống bê tông cốt thép, rồi dừng lại cho tới nay.

Theo ông Nguyễn Sỹ Hùng, đường đất đắp tạm thời này chạy dọc phía hạ lưu đập Trung Lưu của dòng Khe Náp (lòng Khe Náp rộng khoảng 15-20m) chẳng khác gì một con đê ngăn nước; 3 ống cống ở phía dưới thiết kế kích thước quá nhỏ, lòng cống chỉ rộng khoảng 70cm, không thể thực hiện nhiệm vụ tiêu nước kịp thời. Vì vậy, mỗi lần có mưa xuống và nước từ Khe Náp đổ về đều bị ngăn lại, khiến hàng chục hộ dân của thôn bị “mắc kẹt” ở giữa; nhiều hécta hoa màu, sân vườn, nhà cửa, đường dân sinh bị ngập úng, sình lầy, chia cắt; sau khi nước rút đi, hoa màu hư hỏng. Nhiều hộ dân đã làm nhà ở kiên cố phải tháo dỡ xuống, nâng cốt nền nhà và sân vườn lên cao để tránh bị ngập nước. Ngoài ra, do vướng mắc với dự án nên việc xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông dân sinh trong thôn cũng không thể triển khai.

Ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, thông tin, Dự án đường cứu hộ, cứu nạn có ý nghĩa quan trọng, là đường vành đai phía Tây của huyện Hương Sơn, tạo động lực phát triển kinh tế, liên kết các vùng sản xuất; gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; phục vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt; tạo điều kiện cho người dân các xã Sơn Tây, Sơn Kim 2, thị trấn Tây Sơn... đi lại, sản xuất thuận tiện. Đặc biệt, một số thôn gần sông Ngàn Phố, cách xa trung tâm hành chính xã không còn phải đối mặt với ngập lụt, chia cắt khi mưa lũ. Tuy nhiên, đến nay, dự án chỉ mới thi công thảm nhựa được đoạn qua thị trấn Tây Sơn và xã Sơn Kim 2; còn đoạn qua xã Sơn Tây với chiều dài khoảng 7km thì chỉ đắp tạm thời được khoảng 3km đường đất ở thôn Trung Lưu rồi dừng lại, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất, đi lại của người dân. Ngoài ra, việc bố trí hệ thống ống cống thoát nước không đảm bảo dẫn đến khi có mưa là một số điểm bị ngập úng.

Tin cùng chuyên mục