
Trả lời tại buổi họp báo, ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, trong các đợt thông tin trước, sở từng đề cập đầu tháng 4 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (ngày 11-4), tiến độ không kịp như dự kiến ban đầu mà sẽ hoàn thành trong tháng 4. Hiện còn vướng mắc về cơ chế và việc sử dụng đất của một số hộ dân.
Theo ông Chương, đây là lần đầu tiên và cũng là dự án đầu tiên của TP Đà Nẵng phải tổ chức thực hiện kiểm đếm bắt buộc. Thay vì cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không đồng ý, thì lần này, người dân không đồng thuận ngay từ đầu, kể cả việc cho kiểm đếm cũng không chấp nhận.
Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối năm 2024, với quy mô hiện tại khoảng 512ha, triển khai theo 2 giai đoạn. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 44.000 tỷ đồng.
Dự án gồm 2.075 hồ sơ giải tỏa, trong đó giai đoạn 2 có 668 hồ sơ và khoảng 3.300 ngôi mộ.
Tính đến chiều 10-4, Hội đồng Giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Liên Chiểu đã tập trung toàn lực xử lý, hiện chỉ còn 70 trường hợp chưa thống nhất bàn giao mặt bằng.
Một khó khăn lớn trong quá trình GPMB là do một số hộ không phải người địa phương, đã mua lại đất rừng do người dân khai hoang hoặc mua lại phần diện tích đất rừng mà người dân được cơ quan kiểm lâm giao khoán để trồng rừng trước đây. Theo quy định, phần đất này không được phép chuyển nhượng.
Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế và tác động của thị trường, nhiều người đã mua lại đất rừng với giá cao dọc theo khu vực đường Suối Lương. Khi tiến hành kiểm kê, mức giá bồi thường hỗ trợ theo quy định hiện hành không tương xứng với giá thị trường, dẫn đến nhiều trường hợp không đồng ý ký biên bản, chờ ý kiến từ bên thứ ba là người đã mua lại đất.

“Đối với những hộ dân địa phương đang canh tác, sử dụng đất ổn định, mọi quyền và lợi ích hợp pháp đều được đảm bảo”, ông Chương khẳng định. Tổ công tác 88 – được UBND TP giao nhiệm vụ phối hợp triển khai dự án cũng đã rà soát, phúc tra hồ sơ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và môi trường.
Đề cập giải pháp, UBND quận Liên Chiểu đã ban hành các quyết định thu hồi đất theo đúng trình tự pháp luật, đồng thời tổ chức các buổi đối thoại vào ngày 3, 4, 7, 8, tháng 4. Dự kiến, ngày 19-4 sẽ ban hành quyết định cưỡng chế. UBND quận Liên Chiểu, Hội đồng GPMB quận Liên Chiểu và các đơn vị liên quan cam kết hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4, đảm bảo điều kiện để triển khai các thủ tục tiếp theo và khởi công dự án.
Dự án Làng Vân được xác định là một động lực lớn góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đặt ra.