
Năm nay, địa phương đã vận động các đơn vị tài trợ 116 suất dây buộc phao với 250.000 đồng/suất và 116 phao với 390.000 đồng/cái, tổng trị giá gần 75 triệu đồng.
Cũng nhân dịp này, các chủ tàu, thuyền trưởng đã ký cam kết không vi phạm IUU, hỗ trợ nhau đánh bắt, bảo vệ chủ quyền.

Ngư dân Lê Văn Hương, chủ tàu Đna 90838TS, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, để chuẩn bị cho chuyến vươn khơi đầu năm mới, anh đã nạp dầu, chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ cho chuyến biển từ 15 ngày, chi phí khoảng 80 triệu/chuyến. Tuy nhiên, thời tiết không ổn định nên tàu của anh vẫn chưa xuất bến.

“Chuyến ra khơi đầu năm mang rất nhiều ý nghĩa, với mong muốn mưa thuận gió hòa, đánh bắt được thật nhiều thủy hải sản, cập bến đúng dự định và "lấy may mắn" cho cả năm”, ông Hương chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, thời gian qua, cả hệ thống chính trị đều quan tâm khuyến ngư, hỗ trợ ngư dân, mở rộng ngư trường, được ngư dân hưởng ứng tích cực, góp phần cho kinh tế biển phát triển. Chương trình là một trong những hoạt động nhằm phối hợp các đơn vị chăm lo, đồng hành ngư dân tiếp thêm sức mạnh, ý chí để vươn khơi bám biển. Việc gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị trên biển, làm giàu từ biển, đảm bảo chủ quyền được xác định là mục tiêu trọng tâm trong xây dựng và phát triển đất nước.