
Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh...

Dự kiến sau khi hoàn thiện, VSIP II Quảng Ngãi sẽ tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động.

Dự án có vị trí trung tâm thuận lợi, nằm giữa quốc lộ 1A và đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, thuận tiện liên kết các khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất, dễ dàng kết nối với hệ thống cảng, sân bay, các dịch vụ tiện ích tại các khu vực lân cận cũng như dễ dàng kết nối với các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, dự án Khu công nghiệp VSIP II góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, ngày càng hiệu quả toàn diện, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với Chính phủ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam và Singapore.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương và sự chia sẻ lớn lao của người dân trong vùng dự án, đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, đề nghị phát triển VSIP II Quảng Ngãi theo hướng khu công nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững, tiến tới hình thành các hệ sinh thái công nghiệp - đổi mới sáng tạo.
Cùng với đó, các Bộ, ngành tích cực hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và chủ động thực hiện công tác kiểm tra giám sát, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Tại lễ động thổ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi I, lãnh đạo VSIP Quảng Ngãi đã trao học bổng đến học sinh huyện Bình Sơn.
Trước đó, dự án VSIP Quảng Ngãi I xây dựng vào năm 2013 đến nay đã phát triển được khoảng 480ha/582ha. Sau hơn 11 năm, VSIP Quảng Ngãi I đã thu hút được 44 dự án, trong đó có 38 dự án FDI đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ, tạo khoảng 40.000 việc làm cho lao động địa phương, góp phần thay đổi diện mạo của khu công nghiệp, đồng thời lan tỏa một môi trường đầu tư sản xuất tốt nhất tại khu vực Trung Trung bộ.