Đồng phục nữ sinh áo dài hay váy ngắn?

Trước thềm năm học mới, chuyện đồng phục học sinh lại dấy lên. Bên cạnh yếu tố chất lượng, giá cả thì kiểu dáng đồng phục, đặc biệt là đồng phục nữ sinh, lại được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm bàn tán. Áo dài, gắn liền với tuổi áo trắng của nữ sinh, hiện không được hầu hết các trường THPT chọn làm đồng phục cho nữ sinh. Với nhiều lý do khác nhau, mỗi trường có một kiểu đồng phục riêng.
Đồng phục nữ sinh áo dài hay váy ngắn?

Trước thềm năm học mới, chuyện đồng phục học sinh lại dấy lên. Bên cạnh yếu tố chất lượng, giá cả thì kiểu dáng đồng phục, đặc biệt là đồng phục nữ sinh, lại được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm bàn tán. Áo dài, gắn liền với tuổi áo trắng của nữ sinh, hiện không được hầu hết các trường THPT chọn làm đồng phục cho nữ sinh. Với nhiều lý do khác nhau, mỗi trường có một kiểu đồng phục riêng.

Mỗi trường mỗi kiểu

Nhiều năm về trước, tất cả nữ sinh THPT đều bắt buộc phải mặc áo dài trắng đến lớp, và đó từng là niềm tự hào của nhiều nữ sinh khi được e ấp, thướt tha trong tà áo dài trắng. Từ năm 2009, Bộ GD-ĐT ra Thông tư 26 về đồng phục, lễ phục với học sinh (HS) và sinh viên (SV). Một trong những quy định của Thông tư 26 là đồng phục phải đạt tính thẩm mỹ, phù hợp độ tuổi, thời tiết và thuận lợi cho HS trong học tập. Một yếu tố quan trọng khi chọn đồng phục cho HS là đơn giản, tiết kiệm và có sự đồng thuận trong hội đồng sư phạm, phụ huynh. Kể từ đó, đồng phục nữ sinh được thay đổi, đa dạng hơn rất nhiều. Không chỉ có áo dài, còn có váy - áo, quần tây - sơ mi và màu sắc thì mỗi trường chọn một kiểu riêng.

Biết bao thế hệ nữ sinh Việt Nam thấy tự hào khi được mặc áo dài đến trường

Tại TPHCM hiện nay, tà áo dài theo chân các nữ sinh ngày ngày đến lớp đã bắt đầu thưa dần, khi nhiều trường quy định nữ sinh chỉ mặc áo dài vào mỗi thứ hai (có lễ chào cờ) và trong các ngày lễ. Nhiều ngày có mặt tại các trường THPT ở TPHCM để ghi nhận về đồng phục nữ sinh, chúng tôi nhận thấy áo dài chỉ là đồng phục nữ sinh vào thứ hai, các ngày còn lại là đồng phục khác. Cụ thể, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, quận Phú Nhuận, ngoài sáng thứ hai, các ngày còn lại trong tuần nữ sinh mặc váy và sơ mi trắng. Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1, nữ sinh mặc quần tây và sơ mi trắng tất cả các ngày trong tuần trừ sáng thứ hai. Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, quận 3, nữ sinh mặc đồng phục váy xanh kết hợp sơ mi trắng. Trường THPT Tân Bình, quận Tân Bình, nữ sinh mặc váy ca rô kết hợp sơ mi trắng. Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh và Trường THPT Nguyễn An Ninh, quận 10, nữ sinh mặc váy kết hợp sơ mi trong tất cả các ngày trong tuần.

Hầu hết các trường chọn váy - sơ mi là đồng phục nữ sinh thay thế tà áo dài truyền thống. Những bộ váy hiện đại với nhiều thiết kế kiểu dáng đồng bộ, tùy quy định của từng trường để dễ dàng quản lý học sinh hơn thay vì áo dài mỗi học sinh may một kiểu. Nhiều người còn cho rằng tà áo dài truyền thống không còn phù hợp môi trường học đường năng động như hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng áo dài vẫn là trang phục truyền thống thích hợp nhất với nữ sinh. Tranh luận đó đến nay vẫn chưa ngã ngũ và mỗi trường lại có một quy định riêng về đồng phục.

Trang phục nào phù hợp?

Ngày nay đồng phục học sinh đã trở thành một quy định bắt buộc của nhà trường, đồng phục là một đặc điểm để phân biệt học sinh trường này với trường khác. Từ những năm trước, Bộ GD-ĐT đã mở hẳn một diễn đàn để thảo luận về đồng phục nữ sinh với tên gọi “Nữ sinh có nên mặc áo dài?” và cho đến nay câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải đáp và trở thành “bài toán” còn nhiều tranh luận.

Theo thầy Sơn Ngọc Tranh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực, quận Gò Vấp: “Áo dài là một nét đẹp văn hóa của người phụ nữ Việt Nam, nhưng trong môi trường học đường áo dài xem ra còn nhiều bất tiện, nhất là trong điều kiện khí hậu nhiệt đới quanh năm nóng ẩm như TPHCM, hơn nữa nữ sinh học cả ngày nên mặc áo dài thường gây nóng khiến các em mất tập trung trong giờ học, và theo tôi đồng phục váy - sơ mi là thuận tiện nhất”.

Đồng phục nữ sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Q.Gò Vấp, TPHCM

Thế nhưng, thầy Trần Nguyễn Tuấn Huy, giáo viên Trường THPT Trần Hữu Trang, quận 5, cho rằng: “Áo dài là di sản văn hóa của người Việt, là truyền thống, là bản sắc dân tộc. Biết bao thế hệ nữ sinh Việt Nam đã tự hào khi được mặc tà áo dài đến trường, tà áo dài giúp các nữ sinh trở nên ý thức hơn trong các hoạt động vì thế các em đằm thắm, dịu dàng hơn. Đồng phục váy - sơ mi nhìn rất năng động nhưng ở lứa tuổi mới lớn nhiều khi các em gái không chú ý mặc váy kín đáo sẽ gây những tình huống đáng tiếc với các em. Tôi thấy mặc áo dài đối với nữ sinh là kín đáo và hợp lý nhất”.

Không chỉ người lớn tỏ ra bất đồng về những ý kiến trang phục nào phù hợp nhất với nữ sinh hiện nay, các nữ sinh cũng có câu trả lời khác nhau khi được khảo sát. Lê Thị Thu Ngân, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn An Ninh, quận 10, cho rằng: “Mặc áo dài trắng đi học nhiều khi không thuận tiện. Chẳng hạn những lúc trời mưa, áo trắng dễ bị lấm bùn, khi thấm nước lại trở nên rất mỏng manh gây ngại ngùng, đặc biệt, vào những “ngày ấy”, mặc áo dài dễ bị dây ra vải trắng rất ngượng, nhiều bạn phải xin về giữa giờ học. Hơn nữa, khi đi xe đạp, tà áo dài dễ quấn vào bánh xe khiến em không hề thích măc áo dài đến trường”. Nhưng với cựu học sinh Lê Hương Thảo thì khác: “Đồng phục váy đầm là trang phục hiện đại của nhiều nữ sinh Nhật Bản, Hàn Quốc. Việt Nam chúng ta có trang phục áo dài rất đẹp, tại sao nữ sinh không mặc đến trường mà phải chọn váy? Đã qua thời áo trắng, nhưng tà áo dài thướt tha luôn là kỷ niệm đẹp nhất với tôi”.

Đồng phục nữ sinh Trường THPT Nguyễn An Ninh, Q.10, TPHCM

Trong khi vấn đề đồng phục nào phù hợp nhất với nữ sinh vẫn chưa có hồi kết, nhiều trường lại chọn phương án kết hợp cả 2, với áo dài và váy để nữ sinh có thể thuận tiện và thoải mái nhất trong giờ học. Thiết nghĩ truyền thống hay hiện đại cũng có những nét đẹp riêng. Chúng ta không nên cứng nhắc mà cần linh động, có sự hợp lý và phù hợp thời đại trong lựa chọn đồng phục nữ sinh. Tà áo dài trắng tinh khôi cùng nữ sinh đến trường đã in sâu vào tâm thức nhiều người về một thời cắp sách. Nhiều người tỏ ta tiếc nuối áo dài, nhưng chất lượng giáo dục vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng phục như thế nào để nữ sinh có sự thoải mái, tiện lợi để việc học được tốt nhất mới là điều cần thiết.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục