Đông Nam Á gồng mình chống bụi mịn

Trung tâm Khí tượng chuyên ngành của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASMC) đã kích hoạt Cảnh báo cấp độ 2 cho khu vực phía Nam ASEAN (chỉ còn một cấp nữa là có thể trở thành cuộc khủng hoảng khói mù toàn diện).

Tại Thái Lan, để giảm thiểu ô nhiễm, Ủy ban quốc gia phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai của nước này đã ra ra lệnh “cấm đốt” trên toàn quốc, đồng thời tăng cường các biện pháp liên quan ở những khu vực ô nhiễm cao.

Người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub cho biết, chính quyền địa phương được hướng dẫn thực thi nghiêm ngặt lệnh này và thường xuyên báo cáo tiến độ cho ủy ban. Trong khi đó, Bộ Y tế Thái Lan được yêu cầu sẵn sàng triển khai các đội y tế khẩn cấp để hỗ trợ những người thuộc nhóm có nguy cơ cao, bao gồm: trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, người già, phụ nữ mang thai, những người mắc các bệnh về đường hô hấp và bệnh nhân tim.

Bộ Y tế đã cung cấp 1,1 triệu khẩu trang loại N95 cho công chúng, trong khi chính quyền đô thị Bangkok (BMA) cũng đã phát 377.000 khẩu trang cho những người thuộc nhóm có nguy cơ cao. Bộ Thương mại Thái Lan đang đề xuất với nội các nước này thêm máy lọc không khí và máy hút bụi vào danh sách các sản phẩm được kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá trong bối cảnh nhu cầu cho 2 sản phẩm này tăng cao.

D8b.png
Tòa tháp đôi Petronas ẩn hiện trong khói mù ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: EPA

Malaysia là một trong những quốc gia đang phải hứng chịu những hệ quả tồi tệ nhất từ ô nhiễm bụi mịn. Theo thông tin từ Cục Môi trường Malaysia, tình trạng ô nhiễm không khí của Malaysia đang xấu đi, đặc biệt ở phía Tây bán đảo Malaysia, với 11 khu vực ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí (API) ở mức có hại cho sức khỏe.

Để đối phó với tình trạng ô nhiễm, Malaysia khởi động phương pháp “gieo mây” tạo mưa, đồng thời đóng cửa toàn bộ trường học nếu chỉ số ô nhiễm không khí ở ngưỡng có hại cho sức khỏe.

Theo Cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên - Môi trường và Biến đổi khí hậu của Malaysia, việc tạo mưa nhân tạo được thực hiện bằng cách rải các hạt nhỏ giống như băng vào những đám mây trong khu vực. Biện pháp này được thực hiện khi chỉ số API ở mức 150 trong vòng hơn 24 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, các trường học và nhà trẻ được yêu cầu tạm dừng các hoạt động ngoài trời khi API ở mức 100. Toàn bộ cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ bị đóng cửa khi chỉ số này ở mức 200.

Tại Indonesia, chính quyền thủ đô Jakarta cho biết đã áp dụng công nghệ phun sương mù từ nóc các tòa nhà cao tầng để ngăn chặn bụi mịn, tác nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm tại thành phố này trong thời gian qua. Jakarta xếp đầu danh sách thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo xếp hạng của Công ty giám sát chất lượng không khí IQAir của Thụy Sĩ.

Theo nhiều chuyên gia, cuộc chiến với ô nhiễm khói mù là cuộc chiến nan giải mà không một quốc gia đơn nhất nào có thể làm được. Thực tế này cũng là lý do khiến các nước Đông Nam Á đã, đang chủ trương hợp tác chống ô nhiễm khói mù.

Mới đây, Ban Thư ký ASEAN đã tổ chức một hội thảo trực tuyến về tăng cường nỗ lực phối hợp và chuẩn bị ứng phó với tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Hội thảo tái khẳng định, ASEAN đã nỗ lực đảm bảo một khu vực không có khói mù theo Thỏa thuận chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới của ASEAN; nâng cao nhận thức và sẵn sàng ứng phó với các vụ ô nhiễm khói mù xuyên biên giới trong các ngành và lĩnh vực…

Tin cùng chuyên mục