Đồng Nai tập trung giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34km là công trình trọng điểm quốc gia. Để triển khai dự án, địa phương phải thu hồi khoảng 290ha đất của hơn 3.700 hộ dân thuộc TP Biên Hòa và huyện Long Thành. Với quyết tâm bàn giao mặt bằng trong tháng 4-2025, lãnh đạo địa phương đã tranh thủ dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương để tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án.

Tranh thủ nghỉ lễ để vận động người dân

Với quyết tâm chính trị cao, thực hiện cam kết với Thủ tướng Chính phủ, ngày 4- 4, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ký Văn bản số 3685/UBND-KGVX, giao Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh mỗi đơn vị cử một công chức (hoặc viên chức) có phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác, am hiểu theo lĩnh vực ngành quản lý trực tiếp làm việc tại huyện Long Thành (kể cả thứ bảy, chủ nhật) để tham mưu, giúp việc cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), đấu giá đất tại huyện Long Thành (thời gian từ ngày 5 đến hết ngày 20-4).

z6485065096240_641eeddbb80b0be7fdb72f5ca6b13c63.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng

Trong ngày 5-4, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành cùng đoàn công tác đã đến từng xã tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Kết quả, đã có 100% hộ dân xã Phước Bình, An Phước đồng ý bàn giao mặt bằng và các địa phương bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ cao có Long Phước (99,4%), Tân Hiệp (97%), Phước Thái (96 %), nâng tỷ lệ diện tích GPMB chung toàn huyện lên 94%.

Đặc biệt, ngày 7-4, (tức ngày 10- 3 Âm lịch - ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng cùng lãnh đạo huyện Long Thành và đoàn công tác đã tiếp tục đến các xã tuyên truyền, vận động và thuyết phục 15 hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng, còn chính quyền địa phương hỗ trợ người dân tháo dỡ vật liệu kiến trúc, tài sản trên đất để trả mặt bằng triển khai dự án. Tính cả 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 5 đến ngày 7-4) huyện vận động 78 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng và Long Thành GPMB đạt 96,7% diện tích cần bàn giao cho chủ đầu tư.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đang thiếu vật liệu xây dựng thi công.jpg
Thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua huyện Long Thành

Tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng cũng thống nhất chủ trương đối với các trường hợp có đất thu hồi mà không đủ điều kiện bố trí tái định cư thì được xem xét mua nhà ở xã hội tại dự án D2D (xã Lộc An) và Long Thành Riverside (thị trấn Long Thành) và hỗ trợ tạm cư, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong vận động người dân bàn giao mặt bằng.

TP Biên Hòa bàn giao mặt bằng trước ngày 15-4

Trước đó, vào tháng 2-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Biên Hòa về các công trình trọng điểm trên địa bàn và yêu cầu tập trung hoàn thành bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 3-2025.

Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy TP Biên Hòa Hồ Văn Nam đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ thành phố đến 2 phường Phước Tân và Tam Phước có cao tốc đi qua, dồn quyết tâm thực hiện công tác GPMB dự án. Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa cũng ban hành quyết định thành lập 6 đoàn công tác do mỗi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Trưởng đoàn trực tiếp xuống từng hộ dân để tuyên truyền về chủ trương của Đảng và Nhà nước khi thu hồi đất thực hiện dự án trọng điểm quốc gia và giải thích các quy định trong thực hiện bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

Dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh HOÀNG BẮC.jpg
San ủi mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua TP Biên Hòa

Mới đây nhất, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Biên Hòa Hồ Văn Nam đã có buổi đối thoại với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân. Sau khi nghe giải thích, vận động đã có 13 hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng với gần 3.000m2. Đối với những hộ chưa đồng ý, Bí thư Thành ủy TP Biên Hòa yêu cầu Ban cưỡng chế tập trung tổ chức phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 4-4, TP Biên Hoà có 1.036 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, nâng tổng số hộ bàn giao mặt bằng lên 1.386 hộ (đạt tỷ lệ gần 94% diện tích thu hồi). Hiện còn khoảng gần 40 công trình chưa tháo dỡ di dời và sẽ được Ban cưỡng chế và chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm để hoàn thành bàn giao mặt bằng 100% để thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 15-4.

Tin cùng chuyên mục