Trồng táo hữu cơ trên vùng đất Mã Đà
Khu vực ven lòng hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu) có diện tích đất phù sa rộng lớn, màu mỡ và sẵn nguồn nước tưới nên người dân trong vùng đang tận dụng lợi thế để trồng các loại cây ăn trái như táo, cam, quýt đường, xoài. Gia đình bà Nguyễn Thị Mai Thiện (ấp 2, xã Mã Đà) có vườn táo Thái Lan rộng 1.000m2 đang cho thu hoạch. Bà Thiện ưu tiên dùng phân bón được ngâm ủ từ đạm cá lòng hồ Trị An, vỏ trứng, vỏ chuối để chăm sóc khu vườn, nhờ đó, vườn táo sinh trưởng tốt, cho trái có vị ngọt đặc trưng.

Bà nói: “Táo Thái Lan không kén đất, dễ trồng, ít sâu bệnh. Không chỉ có vẻ ngoài to, bóng đẹp mà độ ngon ngọt, giòn cùng năng suất vượt trội hơn so với những giống táo khác”. Bà Thiện đang tập trung phát triển khu vườn thành mô hình du lịch sinh thái vườn, thu hút khách tham quan và trải nghiệm hái táo với giá 30.000 đồng/người, đem lại doanh thu 100 triệu đồng/năm.
Cách đó không xa là vườn táo rộng 2.500m2 của gia đình anh Nguyễn Đức Toàn (ấp 3, xã Mã Đà) đang cho thu hoạch vụ thứ 3. Chủ vườn cho biết, trước đây anh trồng xoài nhưng năng suất thấp nên vào năm 2022 phải đốn hạ để chuyển sang trồng táo. Anh Toàn xuống miền Tây mua 160 cây táo giống đem về trồng, bỏ công sức chăm sóc nên vườn táo sinh trưởng tốt. Sau 8 tháng cho thu hoạch vụ đầu tiên với khoảng 3 tấn trái, vụ thứ 2 tăng lên khoảng 10 tấn trái, bán với giá 30.000 đồng/kg và khi cây táo trưởng thành, năng suất có thể đạt đến 100 tấn/ha. Thấy mô hình làm ăn hiệu quả, nhiều hộ nông dân tìm đến học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật để chuyển đổi cây trồng, cải thiện thu nhập.

Ông Ôn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mã Đà cho biết, địa phương có 6 hộ trồng táo với tổng diện tích khoảng 1ha mang lại hiệu quả kinh tế cao và hội đang đề xuất Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con vay nguồn vốn ưu đãi để mở rộng diện tích, đầu tư phát triển mô hình trồng táo theo hướng bền vững.
Phát triển vùng chuyên canh
Huyện Tân Phú có diện tích sầu riêng lớn nhất tỉnh với khoảng 3.600ha, sản lượng thu hoạch gần 29.300 tấn/năm. Từ năm 2021 đến nay, địa phương xây dựng 12 vùng trồng sầu riêng xuất khẩu với quy mô lớn, như: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phú An, Phú Sơn và Tổ hợp tác Phú Lộc, Phú Thịnh, Nam Cát Tiên, Phú Xuân, Phú Trung, Thanh Sơn. Hiện các vùng trồng đang liên kết với doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh xây dựng mã số vùng trồng, tạo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và hướng tới xuất khẩu.
Huyện Xuân Lộc có 1.300ha trồng sầu riêng, 2 hợp tác xã sản xuất, kinh doanh ngành hàng sầu riêng, 1 doanh nghiệp tiêu thụ và 2 cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu. Bà Đặng Thị Thúy Nga, Giám đốc Hợp tác xã thương mại - dịch vụ nông nghiệp xã Xuân Định nhận định: Tiềm năng thị trường xuất khẩu của mặt hàng sầu riêng khá lớn nên địa phương cần ban hành chính sách, kế hoạch phát triển các vùng sản xuất tập trung, thành lập các chuỗi liên kết sản xuất theo hướng VietGAP và hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành nên các vùng sản xuất có mã số vùng trồng, đảm bảo an toàn đạt chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Trong giai đoạn 2021- 2030, tỉnh Đồng Nai quy hoạch 321 vùng sản xuất tập trung với quy mô gần 96.000ha, 10 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô gần 12.000ha. Hiện địa phương đã hình thành 127 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung đối với các sản phẩm chủ lực tỉnh, đặc sản địa phương với quy mô hơn 40.689ha, trong đó có 08 vùng nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao với gần 1.600ha đối với sản phẩm lúa, xoài, bưởi, sầu riêng tại các huyện Xuân Lộc, Định Quán, Vĩnh Cửu, Tân Phú.
Theo lãnh đạo Sở NN- MT tỉnh Đồng Nai, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm là một trong 4 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Do đó, địa phương đang quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, đặc sản chủ lực của địa phương, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người làm nông nghiệp.