Bệnh nhân L.T.T. (46 tuổi, ngụ phường Trị An) nhập viện trong tình trạng cẳng tay phải bị đứt lìa hoàn toàn, tổn thương dập nát nghiêm trọng. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, huy động nhiều ê-kíp chuyên khoa để cấp cứu và phẫu thuật.
Theo các bác sĩ, tổn thương của bệnh nhân rất phức tạp, liên quan đến xương, cơ, gân, mạch máu và thần kinh. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất nhiều máu và được truyền khoảng 14 đơn vị máu. Do một số mạch máu bị kéo dài, đứt đoạn, các bác sĩ phải lấy thêm mạch máu ở chân để ghép, nối nhằm tái lập tuần hoàn cho cánh tay.
Sau 12 giờ phẫu thuật, mạch máu lưu thông tốt, phần chi được nối duy trì được sự sống. Sau mổ, bệnh nhân bị suy thận cấp do tổn thương kéo dài và thiếu máu trong thời gian dài, nhưng đã được xử trí kịp thời và hiện sức khỏe ổn định.
Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, thay băng, cắt lọc mô tổn thương, hoại tử. Sau khi vết thương ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành tạo hình che phủ và phục hồi chức năng bàn tay, cổ tay.