Đồng Nai: Khởi động dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan

Sáng 19-4, UBND huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức khởi động dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan

z6520671864774_9e193b07e58b5832e68eacb55cc9ca82.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển du lịch, nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ đột phá để thúc đẩy kinh tế - xã hội. Huyện Xuân Lộc cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi, mở rộng cơ hội hợp tác và kêu gọi các nhà đầu tư cùng chung tay đánh thức tiềm năng của núi Chứa Chan, biến nơi đây thành một điểm nhấn du lịch nổi bật của khu vực Đông Nam bộ, cả nước và hướng tới tầm vóc quốc tế.

Làng hoa lay ơn của đồng bào Chơ ro.jpg
Làng hoa Lay ơn dưới chân núi Chứa Chan

Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan với quy mô 107 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 18 tỷ đồng thuộc địa bàn các xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Hiệp và thị trấn Gia Ray. Dự án sẽ mời gọi đầu tư, hình thành một trong những khu du lịch có quy mô và đẳng cấp nhất của tỉnh với nhiều sản phẩm, dịch vụ phong phú, đa dạng thu hút khoảng 5 triệu lượt khách vào năm 2030, góp phần tạo bước chuyển mình mạnh mẽ cho du lịch Đồng Nai nói chung và huyện Xuân Lộc nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển du lịch Đồng Nai và với lợi thế là danh thắng cấp quốc gia, có phong cảnh đẹp, chứa đựng yếu tố văn hóa tâm linh, núi Chứa Chan hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực Đông Nam bộ trong tương lai không xa. Đồng thời đề nghị UBND huyện Xuân Lộc và các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) để hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan, sớm đưa dự án vào hoạt động, khai thác.

Núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc) có chiều cao 837m so với mực nước biển, được xem là nóc nhà của tỉnh Đồng Nai, là “đệ nhị thiên sơn” ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam bộ (sau núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh). Năm 2012, núi Chứa Chan được Bộ VH- TT- DL xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Trên núi có di tích Mật khu Hầm Hinh, dấu tích di tích nhà nghỉ toàn quyền Pháp, chùa Bửu Quang, Lâm Sơn Tự, Linh Sơn Tự…, khí hậu mát mẻ, thiên nhiên hiền hòa với hệ động thực vật phong phú.

Tin cùng chuyên mục