Theo đó, lễ hội không thực hiện nghi thức nghinh thần trên sông Đồng Nai mà thực hiện bằng đường bộ, các đoàn tuần du tập kết ở trước chùa Ông, sau Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh và đường hai bên hông đền sau đó đoàn diễu hành trên nhiều tuyến đường chính của TP Biên Hòa với chiều dài khoảng 8km rồi quay trở về chùa Ông.
![Một tiết mục văn nghệ bế mạc lễ hội 1.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/pwivojik/2025_02_10/1-5605-2139.jpg.webp)
Xuyên suốt những ngày diễn ra lễ hội, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao như: biểu diễn đờn ca tài tử, trích đoạn sân khấu, lân - sư - rồng, võ thuật, giao lưu thư pháp Việt – Hoa, thả phúc khí cầu… thu hút hàng chục ngàn lượt người dân và du khách tham gia; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong lễ hội được được đảm bảo.
![Người dân chiêm bái tại lễ hội 0.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/pwivojik/2025_02_10/0-2451-3724.jpg.webp)
Tối cùng ngày, Ban Trị sự Thất phủ Cổ miếu tổ chức lễ thả đèn hoa đăng, cầu cho quốc thái dân an, xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc và Ban tổ chức lễ hội cũng có phương án tổ chức người thu gom hoa đăng ở hạ nguồn gần khu vực cầu Đồng Nai, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong và sau lễ hội.