Đồng Nai: Đàn voi rừng tăng gần 2 lần qua bẫy ảnh

Sáng 30-8, tại TP Biên Hòa, Cục Lâm nghiệp phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai và Tổ chức giúp đỡ động vật Human Society International (HSI) tổ chức hội thảo đánh giá Chương trình thí điểm bảo tồn voi theo hướng chung sống hài hòa.

Tham dự hội nghị có Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Trần Quang Bảo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cùng đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT, Kiểm lâm tỉnh, Tổ chức HIS và các nhà khoa học trong, ngoài nước.

Các chuyên gia nước ngoài tham dự hội thảo

Các chuyên gia nước ngoài tham dự hội thảo

Quần thể voi hoang dã tại Việt Nam giảm từ 2.000 con xuống 100-130 con trong 40 năm trở lại đây và Đồng Nai có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 (sau Đắk Lắk). Trong 2 năm qua, HSI thực hiện chương trình Giám sát voi bằng bẫy ảnh để xây dựng cơ sở dữ liệu định dạng cá thể voi, gồm tên tiếng Việt, tuổi, giới tính, đặc điểm nhận dạng riêng.

Đàn voi hoang dã ở Đồng Nai có khoảng 25 đến 27 con, tăng gần gấp đôi so với báo cáo trước đó
Đàn voi hoang dã ở Đồng Nai có khoảng 25 đến 27 con, tăng gần gấp đôi so với báo cáo trước đó

Những con voi Ngà Lệch, Cát Tiên và Đất Đỏ được giám sát và định dạng thông qua các hình ảnh thu được tại nhiều điểm đặt bẫy ảnh ở Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Công ty Lâm nghiệp La Ngà thuộc các huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu và Định Quán. Các nhà nghiên cứu ước tính số lượng voi ở Đồng Nai từ 25-27 con, thay vì 14 con.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi (bên phải) tham quan triển lãm ảnh “Tử tế với loài voi và thiên nhiên”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi (bên phải) tham quan triển lãm ảnh “Tử tế với loài voi và thiên nhiên”

Theo Cục Lâm nghiệp, trong những năm qua, dữ liệu về địa điểm xảy ra xung đột, mức độ, tần suất xung đột, cũng như số lượng voi và phản ứng của chúng với các biện pháp giảm thiểu xung đột được thu thập.

Việc đánh voi bằng gậy, gõ đập nồi niêu, nổ pháo và chất nổ tự chế, chuốc thuốc độc gây bất lợi, khiến voi hung hăng hơn trước sự hiện diện của con người. Giám sát xung đột giữa người và voi thông qua sáng kiến bẫy ảnh sẽ cải thiện các chiến lược bảo tồn nhờ có được hiểu biết hơn về môi trường sống của voi.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chụp hình lưu niệm với lực lượng kiểm lâm tỉnh Đồng Nai tại triển lãm

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chụp hình lưu niệm với lực lượng kiểm lâm tỉnh Đồng Nai tại triển lãm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho biết, tỉnh đang lo lắng khi phát hiện khả năng đồng huyết của quần thể voi, voi khó phục hồi tự nhiên, các vụ xung đột giữa voi với người.

Các cuộc khảo sát thực địa đã xác định được vùng sống, hoạt động của các đàn voi, dữ liệu về xung đột voi – người thu thập theo mẫu chuẩn, đưa lên phần mềm để số hóa, phân tích và cung cấp những hiểu biết cần thiết về voi. Đặc biệt, chương trình thí điểm cho kết quả chính xác về voi từ bẫy ảnh đã củng cố thêm niềm tin cho công tác bảo tồn loài voi.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Đồng Nai ký cam kết bảo vệ loài voi

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Đồng Nai ký cam kết bảo vệ loài voi

Bà Thẩm Hồng Phượng, Giám đốc Quốc gia của HSI cho biết thêm, quần thể voi của Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nên Chính phủ Việt Nam ưu tiên công tác bảo tồn voi thông qua một chương trình bảo tồn voi quốc gia mà HSI đang hỗ trợ xây dựng, trong đó dự án tại Đồng Nai. Với dữ liệu nghiên cứu mới của HSI, chúng ta tiếp cận các tình huống xung đột dựa vào đặc điểm, hành vi, phạm vi và thói quen của voi để voi và người chung sống hài hòa.

HSI hy vọng kết quả khả quan tại Đồng Nai là tín hiệu tốt để tin tưởng số lượng cá thể voi cả nước cao hơn hiện tại, khi dự án được mở rộng các tỉnh, đặc biệt là ở Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Nam có những quần thể voi rất quan trọng đang sinh sống.

Trước đó, các đại biểu cũng tham quan triển lãm ảnh “Tử tế với loài voi và thiên nhiên” với nhiều bức hình sống động về thói quen, tập tính của voi và một số loài động vật trong môi trường tự nhiên.

>>> Một số hình ảnh tại triển lãm ảnh "Tử tế với loài voi và thiên nhiên"

Người dân TP Biên Hòa đưa trẻ em đến tham quan triển lãm, giáo dục tình yêu thiên nhiên

Người dân TP Biên Hòa đưa trẻ em đến tham quan triển lãm, giáo dục tình yêu thiên nhiên

Cán bộ kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đến tham quan triển lãm

Cán bộ kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đến tham quan triển lãm

Du khách nước ngoài chăm chú với những bức ảnh về thiên nhiên

Du khách nước ngoài chăm chú với những bức ảnh về thiên nhiên

Voi sống riêng lẻ, không theo bầy trong rừng

Voi sống riêng lẻ, không theo bầy trong rừng

Voi con tắm

Voi con tắm

Nơi yên bình của đàn voi

Nơi yên bình của đàn voi

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bình Dương: Bắt giữ đối tượng hành hung người đi đường dù chưa xảy ra va chạm giao thông

Bình Dương: Bắt giữ đối tượng hành hung người đi đường dù chưa xảy ra va chạm giao thông

Sáng 1-4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Tiến H. (SN 1985, thường trú tại Nghệ An) để điều tra hành vi dùng gậy bóng chày hành hung anh Nguyễn L.Q. (SN 1983, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Chi cục Thuế Khu vực XV tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chi cục Thuế Khu vực XV tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chiều 28-3, Chi cục Thuế khu vực XV tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến với hơn 900 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận để tháo gỡ khó khăn và vướng mắc trong lĩnh vực thuế, thúc đấy doanh nghiệp phát triển.

Đồng Nai phát triển ngành trồng trọt theo hướng hữu cơ

Đồng Nai phát triển ngành trồng trọt theo hướng hữu cơ

Tỉnh Đồng Nai có hơn 287.000ha đất sản xuất nông nghiệp phù hợp cho việc phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn trái. Để phát huy thế mạnh, tỉnh đang tập trung quy hoạch các vùng chuyên canh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất theo hướng hữu cơ, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của người dân địa phương.

Chủ tịch nước thăm một gia đình thương binh tại tỉnh Bình Phước

Chủ tịch nước thăm một gia đình thương binh tại tỉnh Bình Phước

Sáng ngày 23-3, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác đã đến thăm gia đình thương binh 2/4 Nguyễn Phương Mỹ tại phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2025).

Bình Phước kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh

Bình Phước kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh

Sáng 23-3, tại TP Đồng Xoài, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh (23-3-1975 - 23-3-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Lương Cường.

Đồng Nai: Thống nhất phương án giữ lại “nhà lầu ông Phủ”

Đồng Nai: Thống nhất phương án giữ lại “nhà lầu ông Phủ”

Ngày 22-3, UBND TP Biên Hòa cho biết vừa có văn bản gửi UBND tỉnh thống nhất phương án giữ lại biệt thự cổ của Đốc phủ Võ Hà Thanh (còn gọi là “nhà lầu ông Phủ”) thuộc dự án đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu).

Thao thức làng nghề Đông Nam bộ - Bài 4: Sản phẩm đẳng cấp chinh phục thị trường cao cấp

Thao thức làng nghề Đông Nam bộ - Bài 4: Sản phẩm đẳng cấp chinh phục thị trường cao cấp

Nghề trồng bưởi hay làm gốm sứ là những nghề truyền thống có tuổi đời hơn 300 năm, gắn liền với quá trình di dân, khai khẩn, hình thành vùng đất Đông Nam bộ. Trải qua bao thăng trầm nhưng may mắn vẫn còn có những doanh nhân biết tìm tòi, học hỏi, ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất để cho ra các sản phẩm cao cấp, chinh phục thị trường trong, ngoài nước. Từ đó, bảo tồn, phát huy được các nghề truyền thống.

Đồng Nai: Hướng tới phát triển công nghiệp công nghệ số bền vững vào năm 2030

Đồng Nai: Hướng tới phát triển công nghiệp công nghệ số bền vững vào năm 2030

Chiều 21- 3, tại TP Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học triển khai Nghị quyết số 57- NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - góc nhìn chuyên gia.

12 tỉnh, thành tham gia Hội thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Bình Dương

12 tỉnh, thành tham gia Hội thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở Bình Dương

Sáng 21-3, tại Thành phố Mới, tỉnh Bình Dương, Bộ Công an tổ chức thi đấu, trao giải và bế mạc Hội thi Thể thao nghiệp vụ PCCC và CNCH trong chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX năm 2025, vòng thứ 2, khu vực IV, với sự tham dự của 12 địa phương khu vực Đông Nam bộ và các tỉnh Tây Nguyên.

Thao thức làng nghề Đông Nam bộ - Bài 3: Nghề muối… nhạt dần

Thao thức làng nghề Đông Nam bộ - Bài 3: Nghề muối… nhạt dần

Gắn liền với lịch sử khai hoang lập ấp, những làng nghề truyền thống đặc trưng của miền biển như nghề làm muối đã được hình thành ở vùng đất Đông Nam bộ như Mô Xoài, An Ngãi, Long Sơn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hay Lý Nhơn, Thạnh An (Cần Giờ, TPHCM)... Vốn là nghề nhọc nhằn thấm đẫm mồ hôi, mang đậm vị mặn của biển và nắng gió phương Nam, nhưng nay với quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nghề làm muối đang đứng trước những thách thức lớn lao để tồn tại, phát triển.

Bình Phước: Khánh thành công trình trạm thu, phát sóng di động vùng biên

Bình Phước: Khánh thành công trình trạm thu, phát sóng di động vùng biên

Chiều 20-3, tại Chốt số 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị: Viettel, VNPT, Mobiphone tổ chức Lễ khánh thành Công trình “Xây dựng và lắp đặt các trạm thu, phát sóng di động khu vực biên giới” nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang

Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang

Sáng 20-3, tại Đồng Nai, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu, đã làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang về vấn đề triển khai thực hiện các kịch bản tăng trưởng của từng địa phương giai đoạn 2026 – 2030; rà soát đánh giá toàn diện kết quả xử lý kiến nghị của các địa phương và các nhiệm vụ khác theo Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 11-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành: Xây dựng 6 khu tái định cư

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành: Xây dựng 6 khu tái định cư

UBND tỉnh Bình Phước đang gấp rút thực hiện các khâu liên quan đến hạ tầng kỹ thuật để đầu tư xây dựng 6 khu tái định cư (TĐC) trên địa bàn 4 huyện, thị xã, thành phố: Bù Đăng, Đồng Phú, Chơn Thành và Đồng Xoài với tổng mức đầu tư khoảng 3.977 tỷ đồng nhằm phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) - Chơn Thành (tỉnh Bình Phước).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh (trái) khảo sát khu vực dự kiến làm cầu Mã Đà kết nối với tỉnh Đồng Nai Ảnh: BÙI LIÊM

Bình Phước phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Đông Nam bộ

Bình Phước là tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ, nơi ghi dấu nhiều chiến công oai hùng trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2025), PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, về những thành tựu đạt được sau 50 năm và các chủ trương lớn nhằm tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Ký kết giao ước thi đua năm 2025 cụm các tỉnh Đông Nam bộ

Ký kết giao ước thi đua năm 2025 cụm các tỉnh Đông Nam bộ

Ngày 19-3, tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2024, ký kết giao ước thi đua năm 2025 của Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ, gồm: Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong năm 2024, tổng thu ngân sách các tỉnh này đạt hơn 270.000 tỷ đồng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.