Đồng Nai: Cưỡng chế công trình lấn chiếm trái phép trước Thành cổ Biên Hoà

Sáng 23-10, UBND phường Quang Vinh (TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành cưỡng chế và tạm giữ nhiều vật dụng của một hộ dân lấn chiếm đất công trước cổng Thành cổ Biên Hoà

Theo đó, phần đất công bị bà N.T.H. (người dân phường Quang Vinh) lấn chiếm được làm rào bao quanh bằng các khung sắt nằm ngay cổng Thành cổ Biên Hoà. Đây là công trình tạm được bà H. sử dụng để giàn giáo, gạch...

Clip: Cưỡng chế công trình lấn chiếm trái phép Thành cổ Biên Hoà

UBND phường Quang Vinh nhiều lần vận động bà H. tháo dỡ trả lại mặt bằng nhưng bà này không chấp hành nên buộc phải cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định. Tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ 20 giàn giáo, hàng chục ghế inox, chậu cùng nhiều vật dụng khác đưa về UBND phường để xử lý theo quy định.

>>> Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế:

z5958293551972_46b577e87c0fbbe7d687fa377e0a3c90.jpg
z5958293656074_c4fbe09599e5d6b352c275202f5a3dad.jpg
z5958097116857_0d392af1906aa8775d6cc8b7a4bf0cd3.jpg

Theo một công chức địa chính phường Quang Vinh, không chỉ khu đất nói trên, bà H. còn lấn chiếm một khu đất công gần đó thuộc quy hoạch xây dựng trường Tiểu học Quang Vinh để sử dụng cho mục đích cá nhân. Trong thời gian tới, UBND phường Quang Vinh sẽ tiếp tục tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhiều công trình lấn chiếm trái phép.

Trước đó, Báo SGGP nhiều lần phản ánh, Thành cổ Biên Hòa là di tích có giá trị về lịch sử và nghệ thuật kiến trúc, có tuổi đời trên 300 năm, được xem là khu thành cổ nhất vùng đất Nam bộ và năm 2013 được Bộ VH-TT-DL xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Bên phải cổng thành có nhiều hộ lấn chiếm đất cất nhà để sinh sống và buôn bán nhếch nhác làm mất mỹ quan di tích. Phía bên kia là dãy nhà hành chính được xây dựng trên móng tường thành, có chiều dài chừng 100m làm tường thành bị biến dạng.

Tin cùng chuyên mục