

Được khởi công xây dựng từ quý II-2003, đường dây 500 KV mạch 2 Đà Nẵng - Hà Tĩnh dự kiến đưa vào vận hành trong dịp kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4-2005, nhưng do ở vào thời điểm ấy, lưu lượng nước về hồ Thủy điện Hòa Bình rất thấp, mực nước tại hồ vì thế đã xuống tới mức báo động, nên việc cắt điện đường dây 500kV mạch 1 Đà Nẵng - Hà Tĩnh trong 3 ngày để thực hiện một số công đoạn cuối cùng trước khi đóng điện bị lùi lại chờ lũ tiểu mãn về.
Theo ông Đậu Đức Khởi - Phó Tổng giám đốc EVN - Chỉ huy trưởng công trình, việc đấu nối được diễn ra trong vòng một ngày, nhưng để hoàn chỉnh đưa vào vận hành cả hai đường dây 500kV mạch 1 và 2 Đà Nẵng - Hà Tĩnh phải mất 3 ngày. Như vậy có nghĩa là sau 3 ngày mạch 2 đường dây 500 KV Đà Nẵng - Hà Tĩnh sẽ tăng cường cấp điện từ phía Nam ra cho các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và phía Nam tỉnh Thanh Hóa, giảm công suất đưa điện từ Hòa Bình vào cho các tỉnh trên. Vì thế, miền Bắc (từ Thanh Hóa trở ra) sẽ được tăng cường khoảng 4 triệu KWh/ngày. Đồng thời, đóng điện đường dây 500 KV mạch 2 Đà Nẵng - Hà Tĩnh, các đơn vị đã dồn toàn bộ lực lượng để thi công nốt một số công đoạn cho đường dây 220 KV, như vậy việc đóng điện của đường dây 500 KV mạch 2 mới phát huy được hiệu quả. Song tất cả đều phải hoàn tất trong vòng 3 ngày.
Đến trước 12giờ ngày 22-5-2005, toàn bộ lưới 500 KV mạch 2 Đà Nẵng - Hà Tĩnh đã được các đơn vị thi công giao trả cho thực hiện thí nghiệm và sau đó sẽ đóng điện vận hành.
V.Q(Theo VTV)