Động đất ở Myanmar: Một phụ nữ được cứu sống sau 30 giờ bị chôn vùi

Các nhân viên cứu hộ quốc tế đã tập trung về vùng động đất ở Myanmar để tìm kiếm nạn nhân sống sót sau trận động đất mạnh 7,7 độ ngày 28-3. Hiện số người chết đang tăng dần lên gần 1.700 người và hơn 3.000 người bị thương.

vna_potal_giai_cuu_thanh_cong_mot_phu_nu_sau_30_gio_dong_dat_o_myanmar_stand.jpg
Người phụ nữ vừa được cứu khỏi đống đổ nát ở Mandalay, Myanmar sau 30 giờ bị chôn vùi. Ảnh: THE SUN

Lực lượng cứu hộ đã cứu được người phụ nữ sau hơn 30 giờ bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát một tòa nhà chung cư ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ước tính, hơn 90 người vẫn bị mắc kẹt ở nơi này.

Tại nước láng giềng Thái Lan, thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết cuộc tìm kiếm công nhân xây dựng tại địa điểm tòa nhà 30 tầng bị sập ở thủ đô vẫn tiếp tục. Chính quyền tin rằng vẫn còn người sống sót và sẽ làm mọi cách có thể để giải cứu họ.

Hiện các máy móc hạng nặng, bao gồm cần cẩu và máy đào, đang được sử dụng để dọn đường vào công trường. Máy bay không người lái và chó nghiệp vụ cũng đã được triển khai để xác định dấu hiệu của sự sống. Ít nhất 10 người đã tử vong ở Bangkok sau trận động đất. Hàng chục người khác mất tích.

Hiện các nước tiếp tục gửi hàng cứu trợ và cử nhân viên cứu hộ đến Myanmar sau khi lãnh đạo nước này đưa ra lời kêu gọi quốc tế giúp đỡ.

Screenshot_20250330_085437_Chrome.jpg
Lực lượng cứu hộ Nga đến Myanmar. Ảnh: Truyền hình Nga

Giám đốc quốc gia của Chương trình lương thực thế giới Liên hiệp quốc, ông Michael Dunford cho biết việc phối hợp ứng phó với thảm họa sẽ là "rất khó khăn" do có thể mất nhiều tuần trước khi biết được quy mô thực sự của thiệt hại ở Myanmar.

Theo đánh giá của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, các bệnh viện và cơ sở y tế đã bị hư hỏng nặng hoặc sụp đổ hoàn toàn, thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế.

GnMGjW1bsAAO0xC.jpeg
Hàng cứu trợ Ấn Độ tới Myanmar. Ảnh: X

Các cây cầu lớn, đường sá, trường đại học, khách sạn, các di tích lịch sử và tôn giáo cùng các tòa nhà công cộng cũng bị hư hại hoặc phá hủy.

Tin cùng chuyên mục