Động đất ở Myanmar: ASEAN ra tuyên bố chung, nhiều nước cử đội cứu hộ hỗ trợ

Theo thống kê mới nhất của chính quyền quân sự Myanmar, tính đến trưa 29-3, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất 7,7 độ richter lên tới 1.002 người,  2.376 người bị thương trong khi vẫn còn 30 người mất tích. Cùng ngày, ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về viện trợ nhân đạo cho Myanmar.

Đội cứu hộ quốc gia Trung Quốc trước khi lên đường đến Myanmar ngày 29-3. Ảnh: THX
Đội cứu hộ quốc gia Trung Quốc trước khi lên đường đến Myanmar ngày 29-3. Ảnh: THX

Tuyên bố chung có đoạn: “ASEAN khẳng định tinh thần đoàn kết và sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều phối viện trợ nhân đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ, đồng thời đảm bảo ứng phó nhân đạo kịp thời và hiệu quả”.

Trong khi đó, nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đã khẩn trương điều động lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả của trận động đất. Theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều động hai máy bay chở theo đội cứu hộ và y bác sĩ gồm 120 người cùng đội chó nghiệp vụ đến Myanmar.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết nước này đã điều một máy bay vận tải quân sự C-130 chở đội ngũ tìm kiếm cứu nạn và y tế, mang theo các bộ dụng cụ vệ sinh, chăn màn, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác đến Myanmar để tham gia công tác cứu hộ. Ông Jaishankar cam kết Ấn Độ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và điều thêm viện trợ nếu cần thiết.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar vào sáng 29-3, ông Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới người dân và đất nước Myanmar về thảm họa động đất. Sáng cùng ngày, một đội cứu hộ 37 người từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cũng đã có mặt tại Yangon, mang theo thiết bị y tế và máy dò dấu hiệu sự sống.

Trong khi đó, Liên hợp quốc tuyên bố sẽ huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi động đất. Tổng thư ký Antonio Guterres cam kết hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả thảm họa. Nhiều nước Mỹ Latinh như Cuba, Venezuela, Nicaragua, Mexico, Brazil, Colombia, Guatemala và Ecuador… đã gửi đi những thông điệp chia buồn, bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân các nước bị ảnh hưởng và tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Tại Myanmar, thành phố Mandalay – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất – đang là tâm điểm của chiến dịch cứu hộ tại Myanmar. Trận động đất đã phá hủy nghiêm trọng hệ thống đường cao tốc quan trọng nối Yangon với Naypyitaw và Mandalay. Do ảnh hưởng của trận động đất, nhiều khu vực tại Yangon vẫn chưa có điện và mạng di động hoạt động không ổn định. Điều này khiến công tác cứu trợ gặp không ít trở ngại.

Các chuyên gia dự báo dư chấn sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới. Theo USGS, trận động đất xảy ra dọc theo đới đứt gãy Sagaing, gần bề mặt Trái đất, khiến lực địa chấn trở nên dữ dội hơn. Ước tính sơ bộ cho thấy khoảng 800.000 người tại Myanmar có thể nằm trong vùng chịu tác động mạnh nhất của trận động đất.

Screenshot 2025-03-29 at 14.56.29.png
Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar – Thống tướng Min Aung Hlaing (ở giữa) đang kiểm tra con đường bị hư hại do trận động đất gây ra tại Naypyitaw, Myanmar. Ảnh: The Myanmar Military True News Information Team

Trong khi đó, tại Thái Lan, chính quyền đã ghi nhận 10 trường hợp tử vong và hơn 100 người mất tích do sập tòa nhà ở Bangkok. Ông Chadchart Sittipunt, Thống đốc Bangkok, khẳng định sẽ huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm nạn nhân. Tàu trên cao BTS và tàu điện ngầm MRT tại khu vực đô thị Bangkok đã khôi phục hoạt động kể từ sáng 29-3, trong khi các trung tâm mua sắm đã mở cửa trở lại bình thường.

Tin cùng chuyên mục