Động đất có thể xảy ra và gây hậu quả lớn cho Kon Tum

Động đất được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra và gây hậu quả lớn, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo ứng phó.

hhhhh.jpeg
Lòng hồ thủy điện thượng Kon Tum tại xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông

Ngày 29-7, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo về việc theo dõi, ứng phó động đất trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu dự báo, thời gian tới, động đất có thể sẽ xuất hiện và gây ra hậu quả lớn, nhất là nếu xảy ra ở các khu vực đông dân cư và có các công trình trọng điểm.

Để chủ động ứng phó động đất, giảm thiểu thiệt hại, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Kon Plông chỉ đạo UBND các xã củng cố lực lượng xung kích để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi xảy ra động đất.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Thượng Kon Tum, Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh, Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên Tân (chủ đầu tư 3 nhà máy thủy điện lớn trên địa bàn huyện Kon Plông) tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình động đất tương ứng đến mực nước dâng hồ thủy điện do đơn vị quản lý; tổ chức kiểm tính ứng với các trường hợp giả định các cấp động đất khác nhau, qua đó, rà soát, bổ sung quy trình vận hành, ứng phó động đất để bảo vệ an toàn đập.

hhh.jpeg
Đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Kon Tum và Văn phòng đại diện Cục quản lý đê điều, phòng chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên đi kiểm tra thiệt hại do động đất gây ra tại các trường ở thị trấn Măng Đen

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT chủ động phối hợp với Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục khảo sát, quan trắc, nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn trên địa bàn huyện Kon Plông; thông báo kịp thời về tình hình động đất đến chính quyền và người dân được biết nhằm chủ động ứng phó, tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Đồng thời, yêu cầu Sở NN-PTNT, Sở Công thương tăng cường công tác kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện; kịp thời phát hiện và đề nghị các chủ đập thủy lợi, thủy điện khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn cho công trình trong quá trình khai thác vận hành.

Unknown.jpeg
Trạm bảo vệ rừng xã Đăk Tăng bị nứt tường sau động đất

Đến tối ngày 29-7, đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Kon Tum và Văn phòng đại diện Cục quản lý đê điều, phòng chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên (Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai) đã hoàn thành kiểm tra thiệt hại do động đất tại Trường Tiểu học Măng Đen và Trường Mầm non Măng Đen (thị trấn Măng Đen). Đoàn ghi nhận 2 trường này có xuất hiện các vết nứt.

Dự kiến ngày mai, đoàn sẽ kiểm tra thiệt hại do động đất gây ra tại xã Đăk Ring, Pờ Ê (Kon Plông) và kiểm tra thực tế các thủy điện trên địa bàn. Như Báo SGGP đã thông tin, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Kon Plông liên tục xảy ra động đất. Bước đầu các chuyên gia, nhà khoa học nhận định, động đất khu vực huyện Kon Plông là động đất kích thích gây ra do hồ chứa.

Tin cùng chuyên mục