Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất xảy ra ở khu vực thành phố Sagaing thuộc miền Trung Myanmar trưa 28-3 mạnh đến 7,9 độ richter, gây ảnh hưởng nhiều khu vực lân cận và một số quốc gia láng giềng. Dư chấn sau đó mạnh 6,4 độ richter.
Thiệt hại và thương vong có thể rất lớn
Trong một phát biểu trên truyền hình quốc gia Myanmar tối 28-3, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar cho biết đã có ít nhất 144 người thiệt mạng và 730 người bị thương trong thảm họa này. Số thương vong có thể còn gia tăng trong những ngày tới.
Động đất và rung chấn đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại một loạt địa phương ở Myanmar, trong đó có thủ đô Naypyitaw, thành phố Mandalay và Yangon. Tại thủ đô Naypyitaw, một số công trình công cộng, trong đó có Bảo tàng Quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các nhân chứng cho biết, trần bảo tàng bị sập và tường nứt, khiến nhiều nhân viên hoảng loạn chạy ra ngoài. Một số khu dân cư bị hư hại nhà cửa và nhiều người phải sơ tán khẩn cấp.
Do trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km nên mức độ tác động có thể rất mạnh. Những hình ảnh đăng tải trên các trang thông tin điện tử của nước này cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng bị nghiêng hoặc đổ. Dự báo, thiệt hại về vật chất và con người có thể rất lớn. Trong khi đó, nhiều tòa nhà ở thành phố Mandalay bị sập hoàn toàn. Một đền thờ Hồi giáo tại đây sụp đổ, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Hệ thống giao thông giữa Mandalay và Yangon cũng bị hư hại nặng sau khi có nhiều tuyến đường bị nứt và chia cắt.
Theo Hãng tin DVP của Myanmar, khách sạn Aung Pan tại bang Shan, phía Nam nước này đã đổ sập sau trận động đất, khiến 2 người thiệt mạng và 20 người khác mắc kẹt.
Theo Reuters, một người dân từ thị trấn Taungnoo, miền Trung Myanmar nói rằng, một phần của nhà thờ Hồi giáo Kandaw đã sụp đổ ngay trước khi buổi cầu nguyện thứ sáu bắt đầu. Một người dân nói: “Chúng tôi đã tìm thấy 4 thi thể, có thể còn nhiều hơn nữa”.
Trong khi đó, theo Trang tin Mizzima của Myanmar, trận động đất đã làm sập một trường học ở thành phố miền Trung Taungoo, nơi trú ẩn của một số gia đình. Người dân địa phương cho biết khoảng 20 trẻ em bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Một quan chức Myanmar (giấu tên) cho biết, bệnh viện chính ở thủ đô Naypyitaw đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị thương. Bệnh viện 1.000 giường này đã bị quá tải, những người bị thương được điều trị ở con phố bên ngoài. “Chúng tôi mới bắt đầu kiểm tra xung quanh Yangon, nên chưa thể có thông tin gì”, một sĩ quan Sở Cứu hỏa Myanmar cho biết.
Theo báo Global New Light của Myanmar, trận động đất đã làm sập 2 cây cầu và khiến một tuyến đường cao tốc bị hư hại. Yangon Times dẫn một nguồn tin quân sự cho biết một số tòa nhà chính phủ, trong đó có Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động Myanmar, bị sập sau trận động đất, khiến một số nhân viên thiệt mạng và nhiều người bị thương. Khit Thit Media đưa tin đập Paunglaung ở Naypyidaw đã xuất hiện một số vết nứt sau động đất. Một thành viên nhóm vũ trang Dân quân Đô thị Sittaung cho hay nước từ đập bắt đầu chảy vào sông Sittaung.
Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp
Động đất khiến một tòa nhà cao 30 tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đổ sập. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết đã có ít nhất 3 công nhân thiệt mạng và 81 người mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà.

Cư dân tại các tòa nhà cao tầng đã hoảng loạn bỏ chạy khi xảy ra rung chấn mạnh. Một số tuyến tàu điện ngầm và tàu điện trên cao cũng đã phải tạm dừng hoạt động, do ảnh hưởng của động đất. Ngoài ra, rung lắc mạnh cũng được cảm nhận ở thành phố Chiang Mai. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã quyết định dời chuyến công tác tới đảo Phuket để tổ chức cuộc họp khẩn cấp về tình hình động đất.

Tối 28-3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ban hành cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc, trong đó yêu cầu người dân cảnh giác với các dư chấn tiềm ẩn hoặc động đất có nguy cơ tái diễn trong 24 giờ tới. Thủ tướng Paetongtarn đã chỉ thị các bộ, ngành liên quan phối hợp ứng phó với tình huống khẩn cấp.
Tại Trung Quốc, trận động đất cũng gây ra rung chấn mạnh ở tỉnh Vân Nam, khu vực giáp biên giới với Myanmar. Theo Tân Hoa xã, cư dân ở Côn Minh, thủ phủ của tỉnh, đã cảm nhận được rung lắc rõ rệt và nhiều người đã lao ra khỏi nhà để tránh nguy hiểm. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong tại Vân Nam.
Chiều 28-3, chính quyền quân sự Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực, gồm: Sagaing, Mandalay, Magway, northeastern Shan State, Naypyitaw và Bago đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ sau khi hứng chịu thiệt hại từ trận động đất. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết: “Cầu mong mọi người được an toàn và bình an”. Ông tuyên bố, Ấn Độ sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Myanmar và Thái Lan và ông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang hỗ trợ công tác ứng phó hậu quả và sẵn sàng cung cấp thêm trợ giúp nếu cần. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cũng cho biết Paris sẵn sàng hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, các cơ sở ngoại giao của nước này ở thủ đô Bangkok đã được sơ tán.