
Theo Cục khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có cường độ 7,7 độ richter và ở độ sâu 10km. Theo USGS, tâm chấn của trận động đất cách thành phố Mandalay khoảng 17,2km, nơi có dân số khoảng 1,2 triệu người.
Chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 10km, ban đầu được xác định ở 21,90 độ vĩ Bắc và 95,65 độ kinh Đông.

Myanmar kêu gọi quốc tế viện trợ sau động đất
Chính phủ quân sự Myanmar ngày 28-3 đã đưa ra lời kêu gọi quốc tế viện trợ nhân đạo sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 6 khu vực sau trận động đất.
Theo thống kê ban đầu, ít nhất có 3 người chết ở Myanmar do sập ngôi đền. Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền quân sự, Tổng Tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing đã đến bệnh viện ở Naypyidaw, nơi có khoảng 1.000 người bị thương trong thảm họa đang được điều trị.
Các con đường gần Bảo tàng quốc gia ở Naypyidaw bị cong vênh và nứt gãy; tuyến đường đến một trong những bệnh viện lớn nhất của thành phố bị tắc nghẽn giao thông.



Tại Bangkok, chuông báo động đã vang lên trong các tòa nhà khi rung lắc xảy ra và hàng trăm cư dân hoảng hốt chạy khỏi các tòa nhà cao tầng cũng như khách sạn ở trung tâm Bangkok.
Một số tuyến đường sắt và tàu điện ngầm ở Bangkok cũng đã tạm ngừng hoạt động. Các nhân chứng cho biết do ảnh hưởng của động đất, nước ở một số bể bơi đã tràn ra ngoài. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do động đất gây ra. Các cơn chấn động cũng được cảm nhận ở miền Bắc Thái Lan.
Theo cơ quan động đất của Bắc Kinh, các cơn chấn động cũng được cảm nhận ở tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc, nơi cho biết cơn chấn động có cường độ 7,9 độ richter.
Động đất tương đối phổ biến ở Myanmar, nơi có 6 trận động đất mạnh có cường độ 7,0 độ richter trở lên xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến năm 1956 gần đứt gãy Sagaing, chạy từ Bắc xuống Nam qua trung tâm nước này. Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter ở cố đô Bagan ở miền trung Myanmar đã giết chết 3 người vào năm 2016, đồng thời làm đổ các ngọn tháp và làm sụp đổ các bức tường đền thờ tại điểm du lịch này.