
Đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Ráo (1922-2002), nữ Đại biểu Quốc hội khóa VIII, nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh lương thực TPHCM, nguyên Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và ngân sách của Quốc hội.
Tại đây, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đã thắp nén nhang tưởng nhớ bà Nguyễn Thị Ráo (bí danh Ba Thi).

Bà Ba Thi là người đầu tiên tham gia hủy chế độ bao cấp gạo và thực hiện thành công việc bán gạo một giá đầu tiên tại Việt Nam, góp phần quyết định lo đủ gạo ăn cho 4 triệu dân thành phố vào thời gian đầu sau hòa bình, một trong những phụ nữ đầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, bà Ba Thi đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhất và nhiều danh hiệu cao quý khác.
Trò chuyện cùng gia đình, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp quan trọng của bà Ba Thi cho sự phát triển của thành phố. Đồng chí cũng ân cần gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến gia đình bà.

Tiếp đó, đoàn đến thăm Trung tâm mục vụ, Tổng Giáo phận TPHCM và tri ân cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình (1910-1995), Tổng Giám mục tiên khởi của Tổng Giáo phận Sài Gòn trước đây.
Tại đây, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cùng đoàn đại biểu đã thắp nén nhang tưởng nhớ cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.
Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình là cá nhân rất tiêu biểu, một trong những người góp phần tích cực làm rạng danh thành phố. Ngài đã có nhiều dịp gần gũi, tìm hiểu và động viên mọi người sống Phúc âm giữa xã hội, đem đạo vào đời. Tên của ngài được đặt cho một con đường tại quận 1 (TPHCM), nằm bên hông Nhà thờ Ðức Bà, cạnh Bưu điện TPHCM.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chúc linh mục, bà con giáo dân sức khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều bước phát triển mới.