Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sáng 24-7, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

z5663418503592-6842f5a6863c8fc44d4e23ee1509c2c1-7474.jpg
Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đầu buổi làm việc, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, nhà lý luận, nhà văn hóa lớn, trọn đời vì nước vì dân, có công lao to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Việc tổng kết thực tiễn nhiệm kỳ XIII để đánh giá những kết quả thực tiễn, chỉ ra đâu là những vấn đề mới của nhiệm kỳ để xây dựng Văn kiện cho nhiệm kỳ tới là rất quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, tỉnh cần đóng góp ý kiến về công tác cán bộ, ngoại giao nhân dân, đối ngoại địa phương trong việc tạo ra sức mạnh tổng hợp, quan điểm bảo vệ văn hóa, môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những thành tựu của địa phương, trong đó có những mô hình thí điểm, cơ chế chính sách, đột phá mới đã và đang thực hiện.

Theo đánh giá, trong nhiệm kỳ này, dù gặp nhiều khó khăn nhưng hệ thống cảng biển ở Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn tiếp phát triển mạnh mẽ. Tỉnh đã tập trung ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, tạo cơ sở hình thành hệ sinh thái logistics để phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong 3 năm gần đây bình quân tăng 5,27%/năm; tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 8.078 USD/người/năm. Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2023 đạt 366.456 tỷ đồng.

Đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu là 1 trong 18 tỉnh, thành phố của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 7/8 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục