Đồng chí Nguyễn Văn Nên và Thống đốc Khishgee Nyambaatar đi bộ trên quảng trường lớn nhất Thủ đô Ulaanbaatar

Ngày 4-7, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Mông Cổ, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao ông Khishgee Nyambaatar, Thống đốc Thủ đô Ulaanbaatar.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Thống đốc Thủ đô Ulaanbaatar đi dạo qua Quảng trường Sukhbaatar - quảng trường công cộng rộng lớn ở trung tâm Thủ đô Ulaanbaatar và các tuyến phố để trao đổi thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội.

z5601797397784_c85b2d41c46c363915435c1c74864e57.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên và Thống đốc Khishgee Nyambaatar đi bộ trên Quảng trường Sukhbaatar. Ảnh: NGÔ BÌNH

Thống đốc Thủ đô Ulaanbaatar chào mừng đoàn đến thăm, làm việc tại Mông Cổ nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mông Cổ (1954 - 2024); 5 năm ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP Thủ Đức thuộc TPHCM và quận Chingetei, thuộc Thủ đô Ulaanbaatar (2019-2024).

z5601797444206_74196f21e2cbc07aaaf165e768c63bd8.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao đổi với Thống đốc Khishgee Nyambaatar trên một con phố của Thủ đô Ulaanbaatar. Ảnh: NGÔ BÌNH

Theo Thống đốc Khishgee Nyambaatar, trong 70 năm qua, Mông Cổ và Việt Nam đã có nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác được thực hiện, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Thủ đô Ulaanbaatar và TPHCM nói riêng ngày càng gắn kết. Ông tin tưởng tình hữu nghị giữa hai nước, hai địa phương ngày càng tốt đẹp; hợp tác kinh tế, thương mại ngày càng phát triển, nhất là khi đường bay thẳng giữa hai nước được kết nối. Thị trưởng Thủ đô Ulaanbaatar cũng mong muốn thúc đẩy các hợp tác về kinh tế giữa hai địa phương.

Về kinh tế - xã hội, ông Khishgee Nyambaatar thông tin, Thủ đô Ulaanbaatar hiện có khoảng 1,3 triệu người. Hiện nay, dù hội nhập kinh tế thế giới nhưng người dân Mông Cổ vẫn giữ truyền thống du mục, mỗi cuối tuần hoặc dịp lễ tết, hầu hết thành viên của các gia đình ở đô thị đều về nông thôn tham gia các sinh hoạt văn hóa truyền thống.

z5601797444227_ab8f8a6fc343ebc9179576b91c2b8013.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng Thống đốc Thủ đô Ulaanbaatar Khishgee Nyambaatar. Ảnh: NGÔ BÌNH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của ông Khishgee Nyambaatar. Đồng chí bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Thủ đô Ulaanbaatar, nơi đứng chân của nhiều cơ quan trung ương, doanh nghiệp, ngân hàng, trường đại học, bệnh viện và nhiều công trình văn hóa đặc sắc như: Bảo tàng lịch sử quốc gia, Bảo tàng mỹ thuật, đặc biệt là trường học nổi tiếng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước nói chung, TPHCM và Thủ đô Ulaanbaatar nói riêng trên các lĩnh vực như dệt may, da giày, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm còn nhiều dư địa. Điều quan trọng là kết nối điều kiện vận tải giữa hai nước được thuận lợi thì việc hợp tác về du lịch, thương mại, nhất là về nông nghiệp sẽ khả thi cao trong thời gian tới.

z5601797491363_e2ecdec16bf72d8bcd78b8ec9c4c0d2f.jpg
Thống đốc Khishgee Nyambaatar tặng quà lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Nên. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM và Thống đốc Thủ đô Ulaanbaatar thống nhất tăng cường ngoại giao nhân dân, thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai thành phố, lấy du lịch làm điểm đột phá dẫn dắt các lĩnh vực khác phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Việt Nam và Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đạt một số thành tựu mới trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế. Đồng chí nhấn mạnh các thế hệ lãnh đạo hai nước đã có công xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thế hệ sau có trách nhiệm vun đắp và những sự hợp tác đang được triển khai sẽ góp phần xây dựng tình hữu nghị phát triển vững mạnh hơn nữa trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục