Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại Đồng Tháp

Ngày 26-7, tại Đền thờ Liệt sĩ Gò Công (tỉnh Đồng Tháp), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025). Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các gia đình chính sách trên địa bàn.

z6842697445246_c5c49046018b27073bfe1774e2528aa9.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Gò Công

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã đặt tràng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Gò Công.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong niềm xúc động hôm nay, chúng ta tri ân, luôn luôn trân trọng những trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu, gia đình có công là tài sản quý giá của dân tộc chúng ta; là những người, lực lượng nòng cốt, góp phần làm nên những trang lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc ta. Đó là sự kế thừa của hàng ngàn năm trước để có những thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, để có giang sơn gấm vóc của chúng ta như ngày hôm nay. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định những điều mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại buổi gặp mặt người có công cả nước mới đây, đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi giai đoạn lịch sử nào, Đảng, Bác Hồ và hệ thống chính trị của chúng ta đều đặc biệt quan tâm đến công tác chính sách, người có công.

z6842697468007_6b5cce2c4af8a23c3952888d62e39ac0.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đặt tràng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Gò Công

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các đồng chí lãnh đạo địa phương quan tâm hơn nữa, trước hết là hoàn thiện đường lối, chủ trương, hệ thống pháp luật và tập trung khắc phục hậu quả của chiến tranh. Từ việc tìm kiếm quy tụ hài cốt liệt sĩ đến xây dựng nhà tình nghĩa; huy động nhiều nguồn lực xã hội, Nhà nước để chăm lo đời sống nhân dân.

Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước để thế hệ con em của các gia đình liệt sĩ, người có công tiếp tục noi gương; quyết tâm giữ vững thành quả cách mạng; động viên con em học tập, đổi mới sáng tạo làm giàu để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Bác Hồ và nhân dân ta…

z6842697459929_9bb440dc94c5da7072221cf68abcc03d.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các cán bộ, lãnh đạo sở ngành và nhân dân địa phương tham dự buổi lễ

Theo UBND phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp, trong những năm qua, phường đã thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách chăm lo người có công. Đến nay, ngành chức năng đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 173 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 4,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phường cũng đã giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho các hộ thương binh, liệt sĩ gặp khó khăn; hỗ trợ con em người có công trong học tập, nghề nghiệp; đảm bảo 100% đối tượng chính sách được cấp bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe đầy đủ.

Tin cùng chuyên mục