
Sáng 6-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa – Thể thao TP và Hội Nhà báo TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền
Tham luận tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Phạm Văn Trường đã chia sẻ các nội dung về phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Theo đó, Báo SGGP đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền toàn diện, bài bản nhằm truyền tải thông tin một cách hiệu quả nhất. Hiện Báo SGGP đã ban hành kế hoạch khung và các kế hoạch chi tiết của từng thời điểm với mục tiêu và lộ trình cụ thể tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2025 – 2030, gắn với từng giai đoạn: trước, trong và sau đại hội. Báo SGGP chú trọng đến việc phát triển các hình thức tuyên truyền trên báo in, báo điện tử và hệ sinh thái số SGGP để tăng khả năng lan tỏa thông tin.
Trong đó, tập trung xây dựng nội dung tuyên truyền về công tác chuẩn bị, các định hướng chiến lược và những đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Báo sẽ mở chuyên trang, chuyên mục về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bám sát những nội dung cốt lõi, phản ánh toàn diện quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến và xây dựng nghị quyết.
Báo SGGP cũng sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo thành phố, tạo không gian để nhân dân đóng góp ý kiến, để cùng chia sẻ, làm rõ từng định hướng phát triển của nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, báo sẽ khai thác sâu về những mô hình, sáng kiến phát triển đô thị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Năm 2025 vừa diễn ra đại hội Đảng các cấp, vừa diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước và TPHCM, cũng như việc sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, nhà báo Phạm Văn Trường cho rằng điều này ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Nhà báo Phạm Văn Trường khẳng định Báo SGGP sẽ linh hoạt, bám sát thực tiễn để có nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành uỷ, cấp ủy Đảng trong định hướng công tác tuyên truyền; đồng thời nhận được sự phối hợp kịp thời của các cơ quan liên quan trong tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp.
Trong bối cảnh truyền thông số hóa đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc nâng cao năng lực báo chí trong môi trường đa truyền thông không chỉ là một xu hướng tất yếu mà còn là một yêu cầu sống còn đối với các cơ quan báo chí. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM (HTV) Cao Anh Minh cho biết, để vượt qua thách thức trong môi trường đa truyền thông, HTV tăng cường ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân lực, tăng cường hợp tác, tạo sự liên minh; đồng thời thích ứng với môi trường đa truyền thông bằng “Ngôn ngữ Đa truyền thông”. HTV đã và đang áp dụng "ngôn ngữ đa truyền thông" vào thực tiễn sản xuất báo chí, từ những tin tức ngắn, phóng sự đến những bộ phim tài liệu. Mỗi phóng viên, trong mỗi chuyến tác nghiệp đều phải tính toán đến việc "kể" câu chuyện của mình trên nhiều nền tảng khác nhau, cho nhiều nhóm khán giả khác nhau.
Ông Cao Anh Minh khẳng định, việc phát triển "ngôn ngữ đa truyền thông" không chỉ giúp HTV tối ưu hóa nội dung, tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn, mà còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của hoạt động báo chí.

Tuyên truyền khẳng định vai trò của thành phố
Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thanh Nghị điểm lại các kết quả nổi bật trong công tác báo chí, xuất bản TPHCM năm 2024; đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, những nỗ lực trách nhiệm và cống hiến không ngừng nghỉ, đóng góp quan trọng, hiệu quả của các cơ quan báo chí, xuất bản, của đội ngũ những người làm báo, làm công tác xuất bản thành phố.
Đồng chí khẳng định những kết quả đó đã góp phần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của thành phố, lan toả hình ảnh văn minh, hiện đại, nghĩa tình của thành phố, góp phần để TPHCM tiếp tục giữ vững vị thế đi đầu, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Vùng và cả nước; tạo động lực hơn nữa để thành phố cùng cả nước vững vàng bước vào Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cũng đánh giá công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, xuất bản của các cơ quan chức năng thành phố và công tác tuyên truyền hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố còn một số hạn chế. Trong đó, các cơ quan báo chí cần kịp thời hơn, tăng liều lượng tuyên truyền cho các chủ trương lớn như tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, công tác chuẩn bị đại hội cũng như việc cụ thể hoá Nghị quyết 57. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế, tiềm năng của TPHCM trong cụ thể hoá các chủ trương, chính sách cũng như vai trò đóng góp của thành phố cùng cả nước đạt được mục tiêu tăng trưởng 8%...
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới đại hội XIV của Đảng. Đây cũng là năm với rất nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước và là năm có ý nghĩa đặc biệt với những người làm báo chí, xuất bản. Do đó đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành trong đó có các cơ quan báo chí, xuất bản, phải cố gắng nỗ lực rất lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành kế hoạch nhiệm kỳ, đưa thành phố và đất nước ta bước vào giai đoạn mới.

Để thực hiện các nhiệm vụ năm 2025, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản bám sát tôn chỉ, mục đích, tiếp tục tuyên truyền sâu sắc, kịp thời, trọng tâm, toàn diện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, nhà nước. Đặc biệt là tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và thành phố trong năm 2025. Tiếp tục tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, Kết luận 127 của Bộ Chính trị. “Đây là những nội dung vô cùng quan trọng, cấp bách, cần tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố”, đồng chí nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thanh Nghị cũng lưu ý các cơ quan tham mưu chỉ đạo, quản lý của thành phố và các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn thành phố cần bám sát chủ đề năm 2025 cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chung của Đảng bộ, chính quyền TPHCM đã đề ra, thực hiện trong năm 2025. Trọng tâm là các phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Đồng thời, chủ động dẫn dắt, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tạo ra “dòng chủ lưu” thông tin hiệu quả về các chủ trương, chính sách của TPHCM trên các phương tiện báo chí, xuất bản, truyền thông và các nền tảng mạng xã hội; quan tâm tăng cường đầu tư hơn nữa các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh đến yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị lưu ý khẩn trương tiến hành nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch hệ thống báo chí, xuất bản; đặt việc sắp xếp hệ thống báo chí, xuất bản thành phố trong tổng thể việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, phải đảm bảo “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản.
Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản thường xuyên chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc bảo đảm không vì tiến hành sắp xếp hợp nhất mà để công việc gián đoạn, ngừng trệ, bỏ sót; không được bỏ trống trận địa thông tin, tuyên truyền trên báo chí.
Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong đã triển khai một số hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025). Phó Giám đốc Sở VH-TT Nguyễn Ngọc Hồi cũng thông tin về công tác phối hợp truyền thông giữa TPHCM với các cơ quan báo chí năm 2025, với 29 nội dung.
Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng Bằng khen cho 3 đơn vị; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM tặng Giấy khen cho 4 đơn vị vì có nhiều thành tích nổi bật trong công tác thông tin, tuyên truyền, đóng góp chung kết quả hoạt động tuyên giáo của Thành phố năm 2024.
TPHCM cũng trao khen thưởng cho nhóm tác giả đạt Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ IX-năm 2024, trong đó có tác phẩm “Lãng phí - giặc nội xâm” của nhóm phóng viên Báo SGGP; trao thưởng tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần VII-năm 2024.