Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Thị Hồng Hà, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Xuân Điền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng 200 đại biểu đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM.
Buổi họp mặt nhằm ghi nhận những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực; đồng thời lắng nghe tâm tư, tình cảm của đồng bào các dân tộc; tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; ra sức thực hiện các chương trình mục tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
![Ông Đỗ Long chia sẻ tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG z6316445701861_3cb9646d4994d1454e77940f7af95650.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/aobovhp/2025_02_14/z6316445701861-3cb9646d4994d1454e77940f7af95650-57-1842.jpg.webp)
Tại buổi họp mặt, ông Đỗ Long, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ dạy môn Hoa văn TPHCM, đại biểu dân tộc Hoa bày tỏ, để giúp đồng bào dân tộc Hoa ngày càng vững tâm và tiếp tục cống hiến, phát triển sản xuất kinh doanh, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc trong cộng đồng chung 54 dân tộc, mong lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm tạo điều kiện xây dựng trường chuyên dạy tiếng Hoa tại TPHCM.
Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ, Chi hội phó Chi hội Văn học Nghệ thuật Khmer thuộc Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố, bày tỏ mong muốn TPHCM quan tâm hơn nữa đến cơ chế, chính sách dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường trang thiết bị cho hệ thống y tế cơ sở, tăng chi cho bảo hiểm y tế; bảo tồn tiếng nói, tiếng hát, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số.
![Bà Trịnh Thị Mỹ Lệ phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG z6316445802631_4d3ea735f754257f75f7e75ba7af519c.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/aobovhp/2025_02_14/z6316445802631-4d3ea735f754257f75f7e75ba7af519c-8233-3867.jpg.webp)
Ông Bá Trung Phụ, nguyên Trưởng phòng Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chi nhánh TPHCM, đại biểu dân tộc Chăm cũng đề xuất, thời gian tới, TPHCM quan tâm hơn đến các hoạt động văn hóa ẩm thực và trang phục đường phố của đồng bào dân tộc thiểu số; thành lập trường dân tộc nội trú và tạo điều kiện cho con em dân tộc học trường dự bị đại học tại TPHCM.
Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận thành tích và cảm ơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 468.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố về dự buổi họp mặt đầu năm. Đây là đại diện tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, là hạt nhân nòng cốt kết nối tinh thần đoàn kết trong dân tộc của mình và cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Các đại biểu cũng là cầu nối hiệu quả, vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ với đồng bào các dân tộc thiểu số; vận động người dân tham gia tích cực vào phát triển kinh tế, quan tâm giảm nghèo bền vững, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội… tại địa phương.
![Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà mừng năm mới đến các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG z6316445719855_80cc3ddba274cb976820e265b3a3ef2e.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/aobovhp/2025_02_14/z6316445719855-80cc3ddba274cb976820e265b3a3ef2e-4721-1348.jpg.webp)
Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những yếu tố rất quan trọng để quyết định mọi thắng lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố. Thời gian qua, TPHCM đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm quan tâm, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hướng đến sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số hòa chung với sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cũng ghi nhận, nhiều trí thức trẻ là người đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo chính quy đã bổ sung vào nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đội ngũ trí thức của thành phố; nhiều cá nhân, doanh nghiệp là đồng bào dân tộc thiểu số đã tham gia tích cực vào hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là hoạt động bảo trợ xã hội. Những mô hình sản xuất giỏi, cá nhân tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất và công tác của đồng bào dân tộc thiểu số xuất hiện ngày càng nhiều và chất lượng ngày càng cao.
![z6316445799352_4c7bbba466c1de04efa1e8a2c60e7ea0.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/aobovhp/2025_02_14/z6316445799352-4c7bbba466c1de04efa1e8a2c60e7ea0-8174-6497.jpg.webp)
![Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG z6316445724153_f4215abab0689a7b6342004a1b774d18.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/aobovhp/2025_02_14/z6316445724153-f4215abab0689a7b6342004a1b774d18-9743-5835.jpg.webp)
Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì, phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND TPHCM tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Đặc biệt là thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết 43 của Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; triển khai đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hỗ trợ giáo dục, đào tạo cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM giai đoạn từ nay đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục có giải pháp thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 sát với điều kiện thực tiễn của TPHCM.
Bên cạnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị cấp ủy 22 quận, huyện, Thành ủy Thủ Đức và lãnh đạo chính quyền của 22 quận, huyện khi triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện đặc biệt của đất nước, thành phố trong năm 2025, trước mắt là Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc kêu gọi các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tiếp tục phát huy trí tuệ, uy tín, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm; lan tỏa tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, truyền động lực phấn đấu, kết nối các đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM chung sức phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.