Đông Bắc Á ủng hộ thương mại đa phương

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại sau cuộc họp tại Seoul, Hàn Quốc ngày 30-3. Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hàn Quốc Ahn Duk-geun, người đồng cấp Nhật Bản Yoji Muto và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.

Thúc đẩy FTA ba bên

Đây là cuộc họp bộ trưởng kinh tế và thương mại ba bên đầu tiên sau hơn 5 năm. Theo Hãng thông tấn Yonhap, tại cuộc họp, các bên nhất trí hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy đàm phán về một hiệp định thương mại tự do (FTA) ba bên và tăng cường hợp tác trong việc thực thi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Trước đây, những bất đồng về vấn đề lãnh thổ đã ngăn cản 3 cường quốc xuất khẩu châu Á trong thỏa thuận thương mại tự do ba bên kể từ khi bắt đầu đàm phán năm 2012.

#8c.jpg
Bộ trưởng ba nước Hàn Quốc (giữa), Trung Quốc (phải) và Nhật Bản tại cuộc họp ngày 30-3

Bộ trưởng Ahn Duk Geun nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu biến động nhanh chóng, cuộc họp này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với ba nước mà còn đối với cộng đồng quốc tế.

Các bộ trưởng đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác để đảm bảo tổ chức thành công Hội chợ Triển lãm Osaka, dự kiến khai mạc vào tháng tới tại Nhật Bản, cũng như Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại thành phố Gyeongju ở Đông Nam Hàn Quốc vào tháng 11 và tại Trung Quốc năm 2026.

Giảm thiểu từ thuế của Mỹ

Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đều là những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Theo số liệu thống kê, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm thị phần lớn trong xuất khẩu ô tô vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố tăng thuế lên 25% với nhôm, thép và ô tô nhập khẩu vào Mỹ dự kiến áp dụng từ ngày 2-4, ảnh hưởng lớn đến thương mại toàn cầu, trong đó có ba đối tác thương mại nói trên. Vì vậy, cuộc họp giữa ba bộ trưởng đã thu hút sự chú ý lớn vì được tổ chức chỉ vài ngày trước khi chính phủ của Tổng thống Donald Trump áp dụng thuế mới.

Theo Japan Times, trong tuyên bố chung được công bố sau cuộc họp, ba bộ trưởng cho biết họ ủng hộ “hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là trung tâm, trên tinh thần cởi mở, toàn diện, minh bạch, không phân biệt đối xử”.

Các bộ trưởng kêu gọi cải cách WTO để tăng cường các chức năng của tổ chức này, bao gồm đàm phán, giám sát, thảo luận và giải quyết tranh chấp. Đây được xem là nỗ lực giúp tổ chức này ứng phó tốt hơn với các thách thức thương mại hiện tại.

Tuyên bố chung cũng đề cập đến một số lĩnh vực mà ba nước cam kết tăng cường hợp tác, bao gồm chuỗi cung ứng ổn định, nền kinh tế số, trao đổi công nghệ, kinh doanh cấp địa phương. Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm 20% dân số thế giới và 23,4% GDP toàn cầu.

Trong cuộc họp báo chung, các quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản phản đối các chính sách thương mại bảo hộ với tư cách là những bên tham gia chính trong nền kinh tế toàn cầu và khu vực; bảo vệ hệ thống thương mại đa phương.

Trung Quốc muốn chung tay với Hàn Quốc và Nhật Bản để cùng ứng phó với những thách thức mới trong nền kinh tế toàn cầu. Theo quan chức của Bộ Công nghiệp Hàn Quốc, cuộc họp cho thấy ba nước không ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Tin cùng chuyên mục