Qua rà soát, kiểm tra, Trung tâm buộc phải đốn hạ trước 7 cây để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông. Các cây còn lại đang xin ý kiến Sở GTCC để có hướng xử lý. Sau khi xử lý, Trung tâm sẽ trồng lại cây xanh phù hợp với điều kiện vỉa hè và khả năng sinh trưởng trong đô thị.
Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, hiện nay hàng loạt tuyến đường đang được cải tạo vỉa hè, bó vỉa khiến cây xanh có nguy cơ ngã đổ rất cao trong mùa mưa sắp đến. Do vậy, Trung tâm kiến nghị các đơn vị thi công vỉa hè tránh tình trạng làm đứt rễ, làm mất tính ổn định của cây.

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến hàng cây bị đốn hạ. Chị Nguyễn Thu Hương (ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện công viên Tao Đàn quận 1) cho biết, đã sống ở đây hơn 40 năm, mỗi sáng thường đi bộ dưới những tán cây xanh mát. Nay thấy cây bị đốn hạ, cảm giác như mất đi một phần ký ức của thành phố.

Theo TS Lê Văn Thành, chuyên gia quy hoạch đô thị, cây xanh là một phần quan trọng của hệ sinh thái đô thị, giúp giảm ô nhiễm, điều hòa không khí và tạo cảnh quan. Vì vậy, nếu phải đốn hạ, thành phố cần có kế hoạch trồng bù cây mới hợp lý, đảm bảo không gian xanh không bị thu hẹp theo thời gian. Để đảm bảo phát triển đô thị bền vững, thành phố cần có giải pháp về bảo vệ và phát triển cây xanh, nhằm giữ gìn môi trường sống trong lành, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn thiên nhiên.
>> Hình ảnh cây bị đứt rễ do thi công vỉa hè. Ảnh: QUỐC HÙNG




