Xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) là địa phương có 100% dân tộc thiểu số sinh sống và còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và sự chung tay của nhiều tổ chức xã hội, vùng đất của cộng đồng dân tộc Chăm, Ba Na đang dần thay đổi...
Xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) đã từng là khu căn cứ che chở quân và dân Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược cứu nước. Khi hòa bình, thống nhất đất nước, vì những điều kiện tự nhiên không thuận lợi (phần lớn là đất đồi núi, vị trí địa lý xa trung tâm huyện Đồng Xuân), nên vùng đất này gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.
Theo UBND xã Phú Mỡ, địa phương hiện có 854 hộ/3243 khẩu (100% đồng bào dân tộc thiểu số), trong đó số hộ nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ khá cao.
Xác định những thách thức, khó khăn như vậy, nên trong những năm qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Phú Mỡ tập trung triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Kết quả, bộ mặt của địa phương xa xôi và khó khăn nhất tỉnh Phú Yên đang từng ngày khởi sắc. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, mang đến hy vọng về sự đổi thay trong thời gian tới.
Báo SGGP đã ghi lại những hình ảnh đổi thay của vùng đất được xem là cái nôi truyền thống cách mạng của tỉnh Phú Yên:
Xã Phú Mỡ là nơi sinh sống của hơn 3.000 người dân tộc Chăm, Ba Na
Vùng đất này từng là khu căn cứ cách mạng, che chở cho quân và dân Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược cứu nước Nhiều năm qua, xã Phú Mỡ nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn hệ thống chính trị huyện Đồng Xuân, nhằm mang đến sự đổi thay cho vùng đất được đánh giá là "xa nhất, cao nhất và nghèo nhất" tỉnh Phú Yên Hàng năm có nhiều đoàn công tác, thiện nguyện đến xã Phú Mỡ hỗ trợ cho người dân và các em học sinh, chung tay thay đổi vùng đất còn nhiều khó khăn của tỉnh Phú Yên Theo UBND xã Phú Mỡ, toàn xã có 67,76ha lúa nước, trong đó chủ yếu là vụ Đông Xuân (năng suất đạt 68 tạ/ha). Đây là nguồn lương thực chủ yếu của người dân nơi đây Bên cạnh lúa nước, người dân xã Phú Mỡ có diện tích lúa mùa (gieo trên diện tích khai thác cây keo trên núi), nhưng diện tích không ổn định, sản lượng thấp Trong những ngày này, nhiều người dân xã Phú Mỡ tập trung đầu tư và chăm sóc diện tích lúa nước vụ Đông Xuân, cho thu nhập cao, cải thiện đời sống Một người dân xã Phú Mỡ chuẩn bị xuống giống vụ lúa Đông Xuân
Bên cạnh việc trồng lúa, người dân xã Phú Mỡ được nhiều nhà hảo tâm tài trợ đàn gia súc, để cải thiện đời sống Một trong những điểm nhấn của xã Phú Mỡ là luôn quan tâm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển. Trong năm 2024, toàn xã đã nâng độ che phủ rừng của xã đạt 83,30%. Nhiều người dân quan tâm đến việc trồng rừng để phát triển kinh tế Từ vùng đất khó khăn, bộ mặt xã Phú Mỡ đang từng ngày thay đổi Những đoạn đường đất đã được thay thế bằng các tuyến đường bê tông vào tận nhà dân ở trung tâm xã Phú Mỡ Một cán bộ tại xã Phú Mỡ tận tình giúp đỡ người dân tại địa phương
Chất lượng cuộc sống của người dân xã Phú Mỡ ngày một được cải thiện và nâng cao Trong những năm qua, xã Phú Mỡ rất quan tâm công tác giảm nghèo. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ giảm hộ nghèo là 8,86%, đạt chỉ tiêu đề ra.