
Tham dự có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Nhà Giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long; lãnh đạo Trường Chính trị các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và hơn 100 nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Nhà Giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ cho biết, hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu của hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết, hội thảo còn là dịp để các nhà khoa học tiếp tục khẳng định tầm quan trọng, giá trị khoa học và sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cùng với đó, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, sáng tạo; đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy và học tập, nâng cao tính hấp dẫn và hiệu quả học tập của sinh viên…

Hội thảo đã nhận được 195 bài viết của 230 tác giả là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các học viện; trường chính trị các tỉnh, thành; trung tâm bồi dưỡng chính trị và các cơ quan ban ngành trên cả nước…
Nội dung những bài viết xoay quanh các vấn đề như: Vai trò và sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; sức sống mãnh liệt của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong tiến trình cách mạng Việt Nam; công tác đổi mới giảng dạy, học tập các môn Khoa học Mác - Lênin; giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay; một số đề xuất nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học trước tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0…
Hội thảo nhằm tạo cơ hội để trao đổi, kết nối tri thức giữa các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng và công tác chuyên môn các trường đại học tại Việt Nam.