Độc đáo Lễ rước Mẫu ở Tuyên Quang

Ngày 11-3, tại di tích đền Hạ, đền Kiếp Bạc, UBND TP Tuyên Quang long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2025. Lễ rước Mẫu là một trong các nghi lễ quan trọng nhất, thể hiện tín ngưỡng thờ Mẫu lâu đời của người dân Tuyên Quang, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia với lòng thành kính, mong cầu bình an và phúc lộc.

Độc đáo lễ rước Mẫu ở Tuyên Quang. Ảnh: TRƯƠNG VĂN HUY
Độc đáo lễ rước Mẫu ở Tuyên Quang. Ảnh: TRƯƠNG VĂN HUY

Theo bà Vũ Quỳnh Loan, Phó Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, Lễ rước Mẫu mang đậm bản sắc cổ truyền và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân.

Đến với Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc tiền nhân, mà còn là một không gian kết nối cộng đồng, nơi bản sắc văn hóa dân gian được tôn vinh, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" được gìn giữ...

DJI_20250311084209_0829_D.jpg

Lễ rước Mẫu được thực hiện theo nghi thức truyền thống, bắt đầu từ đền Ỷ La, tiếp tục đến đền Thượng và kết thúc tại đền Hạ, nơi diễn ra hợp tế nhập cung.

Trong suốt hành trình, đoàn rước kiệu Mẫu được trang trí lộng lẫy, đi kèm với cờ hoa rợp trời, trang phục nghi lễ uy nghiêm, lời văn tế trang trọng và những màn trình diễn hầu đồng đặc sắc.

Các nghi thức quan trọng như dâng hương, dâng rượu, lễ hiến sinh đều được thực hiện theo đúng phong tục, giữ nguyên nét linh thiêng vốn có của lễ hội.

_DSF1899.jpg

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội mang đến không khí sôi động với nhiều hoạt động văn hóa phong phú.

Tại khuôn viên đền Hạ, màn hình công nghệ tương tác được lắp đặt nhằm giới thiệu về tín ngưỡng thờ Mẫu, giúp người tham dự có cái nhìn trực quan hơn về nét đẹp văn hóa này.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày khăn chầu, áo ngự cùng các hoạt động như múa lân, hát văn, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian cũng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách.

DJI_20250311083837_0812_D.jpg

Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La là minh chứng cho sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giúp bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại.

“Chúng tôi mong muốn rằng, mỗi người tham gia lễ hội đều trở thành một đại sứ văn hóa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giữ gìn sự trang nghiêm, văn minh, đồng thời thúc đẩy du lịch tâm linh một cách có trách nhiệm”, bà Vũ Quỳnh Loan nhấn mạnh.

Qua những nghi lễ trang trọng và các hoạt động ý nghĩa, lễ hội không chỉ giúp bảo tồn di sản văn hóa mà còn đưa Tuyên Quang trở thành điểm đến tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

_DSF1948.jpg

Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La đã được nhân dân Tuyên Quang khôi phục từ năm 2007.

Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến 15-3 thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương.

2dfffb24-c9fb-4b01-bbf8-07e458ed004f.jpg
Nghệ nhân Hoàng Anh Sướng chia sẻ về trà và nghệ thuật pha trà trong lễ hội

Tin cùng chuyên mục