Độc đáo lễ hội đình làng giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Sáng 27-4, Lễ hội Đình làng Hải Châu chính thức diễn ra với Lễ Chánh tế cùng các hoạt động văn hóa dân gian hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Lãnh đạo thành phố, cán bộ quận Hải Châu thả bồ câu cầu cho quốc thái dân an. Ảnh: PHẠM NGA
Lãnh đạo thành phố, cán bộ quận Hải Châu thả bồ câu cầu cho quốc thái dân an. Ảnh: PHẠM NGA

Lễ hội Đình làng Hải Châu 2023 diễn ra từ ngày 26-4 đến hết ngày 27-4-2023 với nhiều phần lễ và phần hội hấp dẫn.

Nghi lễ chào cờ trước khi khai mạc Lễ hội Đình Làng Hải Châu. Ảnh: PHẠM NGA

Nghi lễ chào cờ trước khi khai mạc Lễ hội Đình Làng Hải Châu. Ảnh: PHẠM NGA

Lễ Chánh tế được tổ chức trang nghiêm, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với tổ tiên. Ảnh: PHẠM NGA

Lễ Chánh tế được tổ chức trang nghiêm, bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với tổ tiên. Ảnh: PHẠM NGA

Ban nghi lễ xướng "Thiểu khước" tại lễ hội. Ảnh: PHẠM NGA

Ban nghi lễ xướng "Thiểu khước" tại lễ hội. Ảnh: PHẠM NGA

Lễ hội Đình làng Hải Châu là hoạt động được tổ chức thường niên mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân Đà Nẵng. Qua đó góp phần bảo tồn, giữ gìn nét đẹp văn hóa vùng miền, là sợi dây kết nối giữa các thế hệ với nhau.

Lễ Chánh tế là phần nghi lễ chính của Lễ hội Đình Làng Hải Châu. Ảnh: PHẠM NGA

Lễ Chánh tế là phần nghi lễ chính của Lễ hội Đình Làng Hải Châu. Ảnh: PHẠM NGA

Sau Lễ Chánh tế là nghi thức dâng hoa, dâng hương vào trong Đình Làng của các đoàn đại biểu thành phố. Ảnh: PHẠM NGA

Sau Lễ Chánh tế là nghi thức dâng hoa, dâng hương vào trong Đình Làng của các đoàn đại biểu thành phố. Ảnh: PHẠM NGA

Triển lãm tranh "Em yêu quê hương". Ảnh: PHẠM NGA

Triển lãm tranh "Em yêu quê hương". Ảnh: PHẠM NGA

Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Triển lãm tranh "Em yêu quê hương", kéo co, đẩy gậy, các hoạt động văn hóa dân gian và Hội thi hát múa dân ca... Đây được xem là hoạt động văn hóa lâu đời nhất của người dân quận Hải Châu nói riêng và người dân Đà Nẵng nói chung.

Các đại biểu cùng người dân tham quan triển lãm tranh "Em yêu quê hương". Ảnh: PHẠM NGA

Các đại biểu cùng người dân tham quan triển lãm tranh "Em yêu quê hương". Ảnh: PHẠM NGA

Hoạt động chống dịch Covid 19 tại Đà Nẵng được tái hiện lại qua các bức tranh tại triển lãm. Ảnh: PHẠM NGA

Hoạt động chống dịch Covid 19 tại Đà Nẵng được tái hiện lại qua các bức tranh tại triển lãm. Ảnh: PHẠM NGA

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Phó Bí thư quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đánh trống khai hội. Ảnh: PHẠM NGA

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Phó Bí thư quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Hải Châu đánh trống khai hội. Ảnh: PHẠM NGA

Kéo co là một trong các hoạt động văn hóa dân gian được tổ chức tại lễ hội. Ảnh: PHẠM NGA

Kéo co là một trong các hoạt động văn hóa dân gian được tổ chức tại lễ hội. Ảnh: PHẠM NGA

Nhiều người dân đội nắng để cổ vũ cho các đơn vị tham gia thi kéo co. Ảnh: PHẠM NGA

Nhiều người dân đội nắng để cổ vũ cho các đơn vị tham gia thi kéo co. Ảnh: PHẠM NGA

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội, ngày 26-4, Ban tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội thi vẽ tranh, thi đấu cờ tướng, nhảy bao bố tiếp sức… Đặc biệt, ấn tượng nhất là phần Lễ vọng, thả hoa đăng và Hội thi hát múa dân ca.

Lễ hội Đình Làng Hải Châu đang trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc giữa lòng thành phố Đà Nẵng hiện đại. Ảnh: PHẠM NGA
Lễ hội Đình Làng Hải Châu đang trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc giữa lòng thành phố Đà Nẵng hiện đại. Ảnh: PHẠM NGA

Tin cùng chuyên mục