Chiều 22-3, tại trụ sở Thành ủy TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức buổi gặp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp khoa học công nghệ và các trường đại học để lắng nghe, trao đổi, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Dự còn có đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp khoa học công nghệ và trường đại học.

Sau khi nghe các ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu, trao đổi lại với lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp khoa học công nghệ và lãnh đạo các trường đại học.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự buổi gặp mặt, nhất là các ý kiến của lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp khoa học công nghệ, các trường đại học đã nêu ra trong buổi gặp mặt.

Đồng thời bày tỏ mong muốn, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và làm chủ công nghệ số, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển doanh nghiệp công nghệ số và khẳng định thương hiệu, vị thế.

Trước đó, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp khoa học công nghệ và lãnh đạo các trường đại học đã nêu các ý kiến trao đổi, hiến kế về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị dưới góc nhìn của mình.
Trong kỷ nguyên mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn chặt với chuyển đổi số, đây là sự gắn bó khách quan, yêu cầu tất yếu. Trong đó, khoa học công nghệ là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số là kết nối, con người là trung tâm, là chủ thể.
Để thực hiện Nghị quyết 57, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp khoa học công nghệ và các trường đại học đều cho rằng, có 3 việc rất quan trọng phải thực hiện nhanh, hiệu quả. Đó là thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh; cùng các điều kiện khác và bảo đảm an ninh, an toàn mạng.

Các ý kiến cũng nêu giải pháp phát triển các công nghệ mang tính đột phá như ngành bán dẫn, sản xuất chip, trí tuệ nhân tạo (AI). Các giải pháp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, tài chính số; du lịch số; phát triển nông nghiệp bền vững gắn với khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
Cùng với đó là các ý kiến về giải pháp phát triển hạ tầng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một chiến lược mang tính nền tảng. Trong đó, hạ tầng đóng vai trò là yếu tố cốt lõi để tạo đà bứt phá cho đất nước; đầu tư cần được thực hiện một cách đồng bộ, liên kết mạnh mẽ giữa các ngành, các lĩnh vực. Ưu tiên phát triển hạ tầng số để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế số, xã hội số.

Song song đó, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các cơ chế, chính sách đột phá để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, nhất là các doanh nghiệp khoa học công nghệ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khẳng định được thương hiệu, vị thế.
Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp khoa học công nghệ và các trường đại học bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao nội dung của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời khẳng định, đây là một nghị quyết mang tính chiến lược, đột phá và phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới.

Các ý kiến cũng nêu rõ, Việt Nam có cơ hội lớn để phát triển thành một trung tâm nhân lực công nghệ cao trong khu vực. Nếu được khai thác và đào tạo đúng hướng, nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam sẽ là bệ phóng cho sự bứt phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho quốc gia.

Nghị quyết 57 là một cơ hội chiến lược để Việt Nam khẳng định vị thế và tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Nếu được triển khai nhất quán và đồng bộ với sự tham gia của các thành phần kinh tế, Nghị quyết 57 sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn.
Việc thực thi hiệu quả Nghị quyết 57 không chỉ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu chiến lược vào năm 2030 mà còn định vị quốc gia là một trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới vào năm 2045.

Thành công của Nghị quyết sẽ được đo lường qua những chỉ số phát triển bền vững, bao gồm tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, năng lực công nghệ, quy mô kinh tế số, và vị thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Đặc biệt, thành quả của Nghị quyết 57 sẽ phản ánh năng lực quản trị quốc gia hiện đại – nơi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ tăng trưởng mà còn là nền tảng cho một hệ thống quản trị linh hoạt, hiệu quả và thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường toàn cầu.
Khi đó, Việt Nam sẽ không chỉ là một nền kinh tế phát triển mà còn là một quốc gia có sức mạnh nội sinh, tự chủ về công nghệ và có khả năng dẫn dắt xu hướng phát triển trong khu vực và trên thế giới.