Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư ICT tại miền Trung

Chiều 16-8, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển vọng hợp tác đầu tư ICT Hàn Quốc - Việt Nam.

Phiên thảo luận về sự cần thiết hợp tác đầu tư ICT Hàn Quốc- Việt Nam và vai trò của thế hệ tương lai. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Phiên thảo luận về sự cần thiết hợp tác đầu tư ICT Hàn Quốc- Việt Nam và vai trò của thế hệ tương lai. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, hai nước đã nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm công nghệ và khoa học, thông tin và truyền thông, nông nghiệp, năng lượng,... Thỏa thuận này được triển khai thiết thực thông qua việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) và thúc đẩy các dự án hợp tác công nghệ thông tin trong lĩnh vực chuyển đổi số Hàn – Việt.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế là 85,9 tỷ USD.

Ông Kang Boo Sung, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam đang mở rộng đầu tư từ sản xuất truyền thống sang các ngành công nghiệp công nghệ cao. Vì đây là ngành mới nên nhiều doanh nghiệp ICT Hàn Quốc đang hoạt động ở khu vực miền Trung coi trọng việc đào tạo nhân lực từ các trường đại học hàng đầu tại địa phương.

z5736699159837_c4317049a45846e4c53b19aea08b1470.jpg
Ông Kang Boo Sung, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở TT-TT TP Đà Nẵng, địa phương hiện có 2,3 doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân (đứng thứ hai sau TPHCM). Số lượng nhân lực công nghệ số khoảng 53.000 người. Để thu hút nhà đầu tư, TP Đà Nẵng tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính gồm cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư.

Về cơ sở hạ tầng, Đà Nẵng chuẩn bị sẵn sàng về quỹ đất, cơ sở hạ tầng các khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm, công nghệ cao để các doanh nghiệp ICT triển khai dự án tại thành phố.

Đà Nẵng có 37 cơ sở đào tạo nhân lực liên quan đến ngành công nghệ thông tin. Tổng số sinh viên tốt nghiệp hằng năm ngành công nghệ thông tin và các ngành gần lĩnh vực vi mạch, bán dẫn (như điện tử viễn thông, cơ điện tử, tự động hóa…) là khoảng 6.000 sinh viên.

z5736699672296_5bfafa540d2a2666a695f7c9ae587dec.jpg
Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở TT-TT TP Đà Nẵng thông tin. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đặc biệt, vừa qua, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù riêng để phát triển TP Đà Nẵng. Trong đó có các chính sách ưu đãi vượt trội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, vi mạch, trí tuệ nhân tạo.

Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư ICT tại miền Trung Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng; kết nối hợp tác đầu tư hơn nữa giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên.

Tin cùng chuyên mục