Đoàn đại biểu TPHCM thăm, làm việc tại Peru

Chiều 22-8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Peru, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Domingo Cabrera Toro.

Đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, làm việc tại Peru. Video: PHƯƠNG NAM

Bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu TPHCM đến thăm và làm việc tại Peru, đồng chí Nguyễn Văn Dũng cho biết, chuyến thăm góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1994 – 2024).

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự đoàn kết và ủng hộ tích cực của Đảng Cộng sản Peru, nhân dân Peru dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam trước đây cũng như sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam ngày nay.

22-8.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Domingo Cabrera Toro. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cho biết, TPHCM mong muốn góp phần vào việc thúc đẩy hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai Đảng, hai quốc gia và giữa các địa phương của Peru với thành phố.

Trao đổi về hợp tác Đảng, theo đồng chí Nguyễn Văn Dũng, vào tháng 11-2023, thành phố đã có dịp đón Đoàn Đảng Cộng sản Peru do đồng chí Hidebrando Segovia, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại của Đảng Cộng sản Peru, dẫn đầu đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Tại buổi làm việc giữa Thành ủy TPHCM và đoàn, hai bên đã thống nhất thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai Đảng, đặc biệt trong nỗ lực gìn giữ tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, nhất là trong việc giáo dục thế hệ trẻ về tình cảm, truyền thống đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Peru.

22-9.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tặng quà lưu niệm cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Domingo Cabrera Toro. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng khẳng định, Đảng bộ và chính quyền TPHCM mong muốn thắt chặt và góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Peru đi vào chiều sâu, phát huy thế mạnh của mỗi bên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của hai bên trên cơ sở tình đoàn kết, sự gần gũi về quan điểm trong các vấn đề quốc tế, các lợi ích chung trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

22-11.jpg
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Domingo Cabrera Toro tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề xuất, hai bên hợp tác đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và nhân dân hai nước, giúp nhân dân hai bên, nhất là thế hệ trẻ hiểu biết, ủng hộ quan hệ, vì sự phát triển phồn vinh của hai nước.

Peru là cầu nối để hàng hóa Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng đi vào thị trường Mỹ Latinh. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng là cửa ngõ để hàng hóa Peru tiến vào thị trường ASEAN cũng như châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, khuyến khích các cơ quan chuyên môn của hai địa phương tăng cường trao đổi, giao lưu, hợp tác, học hỏi trong lĩnh vực chuyên môn của mình, ví dụ kêu gọi, thu hút đầu tư, giao lưu nhân dân, du lịch, an sinh xã hội…

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Dũng mời đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru đến thăm, làm việc và tìm hiểu về TPHCM; tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Peru và Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Peru và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Vui mừng đón Đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, làm việc tại Peru, đồng chí Domingo Cabrera Toro đánh giá cao chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường hội nhập quốc tế; nhấn mạnh Đảng Cộng sản Peru luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống, đoàn kết gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam, để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Peru và Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; cam kết tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian tới.

22-11.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM chụp hình lưu niệm cùng đại diện Đảng Cộng sản Peru

Tại buổi tiếp, đồng chí Ricardo Parodi, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Peru cho biết, đã nghiên cứu và đánh giá rất cao cuốn Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đồng chí Ricardo Parodi, Việt Nam là mô hình kinh tế tốt để Peru tham khảo kinh nghiệm trong đổi mới, cải cách kinh tế - xã hội.

Chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với bà Teresa Mera Gómez, Thứ trưởng Bộ Thương mại Peru và bà Madeleine Burns Vidaurrazaga, Thứ trưởng Bộ Du lịch Peru, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam - Peru nói chung, TPHCM - Peru nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân…

22-5.jpgĐoàn đại biểu TPHCM tại buổi làm việc với bà Teresa Mera Gómez, Thứ trưởng Bộ Thương mại Peru và bà Madeleine Burns Vidaurrazaga, Thứ trưởng Bộ Du lịch Peru. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thông tin về TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Dũng cho biết, trên cương vị là đầu tàu kinh tế - văn hoá - giáo dục - khoa học công nghệ - đầu mối giao lưu quốc tế của Việt Nam, TPHCM mong muốn góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai nước, đặc biệt về thương mại - lĩnh vực hai bên còn nhiều dư địa để phát triển.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa thành phố và Peru từ đầu năm đến nay còn khá khiêm tốn, chỉ mới đạt khoảng 20 triệu USD.

Tuy chỉ chiếm khoảng 0,6% diện tích và 10% dân số cả nước, TPHCM là nơi tập trung gần 1/3 số doanh nghiệp trên cả nước, đóng góp trung bình khoảng 23% GDP, 27% tổng thu ngân sách, 25% kim ngạch xuất khẩu và thu hút trên 40% tổng dự án FDI cả nước. Đây là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế và nhiều lĩnh vực khác với Peru.

Ngoài ra, TPHCM là trung tâm du lịch lớn của cả nước về doanh thu, số lượng khách và số lượng doanh nghiệp lữ hành cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, với lợi thế, tiềm năng sẵn có, Việt Nam, trong đó có TPHCM và Peru còn nhiều cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp của hai bên.

Đồng chí đề xuất, hai bên nên tăng cường khai thác thị trường của nhau; khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn; bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm của chính quyền Peru về Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu được tổ chức từ ngày 26-3 đến 29-3-2025.

22-7.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM tại buổi làm việc với bà Teresa Mera Gómez, Thứ trưởng Bộ Thương mại Peru và bà Madeleine Burns Vidaurrazaga, Thứ trưởng Bộ Du lịch Peru. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về hợp tác quảng bá du lịch, tạo ra những sản phẩm, trải nghiệm du lịch mới cho du khách tại TPHCM và Lima, hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư.

Kim ngạch xuất khẩu từ TPHCM vào Peru trong 10 năm qua tăng trưởng từ 19 triệu USD vào năm 2013 lên 23 triệu USD vào năm 2023, đạt mức cao nhất vào năm 2019 là 35 triệu USD.

7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu từ thành phố vào Peru đạt 13 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu vào thành phố từ Peru tăng trưởng không ổn định qua các năm: năm 2013 đạt 3,8 triệu USD và tăng lên 6,5 triệu USD vào năm 2023, trong đó năm 2019 đạt mức cao nhất với 15,3 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính từ thành phố sang Peru gồm: giày dép các loại; hàng dệt, may.

Tin cùng chuyên mục