Đoàn công tác TPHCM làm việc với Ban tổ chức Hội sách thiếu nhi Bologna

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hội sách Frankfurt 2024 và học tập kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc tại Italy, Đoàn công tác TPHCM do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Ban tổ chức (BTC) Hội sách Bologna (Italy). Đây là một trong những hội sách dành cho thiếu nhi lớn và lâu đời nhất trên thế giới.

Tiếp đoàn công tác có bà Daniela Marmocchi, Phụ trách Quan hệ quốc tế và sự kiện của Hội sách thiếu nhi Bologna (Bologna Bookfair) và ông Franco Venturi, Phó Chủ tịch Quỹ Italy - Việt.

Bà Daniela Marmocchi cho biết, Bologna Bookfair là hội sách thiếu nhi lớn nhất thế giới với hơn 60 lần tổ chức. Đây là nơi triển lãm, giao dịch sách thiếu nhi và các sản phẩm có liên quan như phim ảnh chuyển thể từ sách, tranh ảnh minh họa…

Điểm nhấn của hội sách chính là tôn vinh những nhà xuất bản, tác giả, người vẽ minh họa cho các ấn phẩm sách thiếu nhi. Năm 2024, hội sách thu hút hơn 31.000 lượt người tham gia, với gần 400 sự kiện của 1.500 nhà triển lãm từ 94 quốc gia và vùng lãnh thổ.

z5947176444778_5c609f90c64dc11f9cc15320529441f7.jpg
Đoàn công tác TPHCM làm việc với Ban tổ chức Hội sách thiếu nhi Bologna. Ảnh: KIM NGÂN

Bà Daniela Marmocchi cũng chia sẻ các hoạt động nổi bật và những điểm nhấn, điểm mới của Bologna Bookfair trong những năm gần đây. Trong đó, nổi bật là hội sách có thêm khu vực dành cho truyện tranh (Comics Cormer), khu vực giao dịch dành cho truyền hình/phim ảnh chuyển thể (TV/Film Rights Center), và đặc biệt là Bologna Grand Tour - BTC Hội sách sẽ tham gia các sự kiện sách trên thế giới như tại Toulouse (Pháp), Frankfurt (Đức), Thượng Hải (Trung Quốc)… để đưa Bologna Bookfair gắn kết hơn với cộng đồng xuất bản toàn cầu.

Ông Franco Venturi gửi lời cảm ơn của Giám đốc Bologna Bookfair đến Đoàn công tác TPHCM. Ông hy vọng sẽ sớm nhìn thấy gian hàng của TPHCM tại hội sách. Trước đây, Thương vụ Ý cũng hỗ trợ để một số đơn vị xuất bản ở Việt Nam tham gia triển lãm trong khu vực World Lounge tại hội sách. Tại Bologna Bookfair 2024, hai đơn vị xuất bản của Việt Nam là NXB Trẻ và NXB Kim Đồng đã tham gia triển lãm và giao dịch bản quyền.

z5947176401170_f3dceebb095ce58b2913f5e1d6b46527.jpg
Các đại diện của Việt Nam chăm chú lắng nghe đại diện BTC Hội sách thiếu nhi Bologna trình bày kinh nghiệm tổ chức hội sách. Ảnh: KIM NGÂN

Đại diện Đoàn công tác TPHCM cho biết, trong 25 năm qua, TPHCM tổ chức khoảng 350 sự kiện, hội sách, đặc biệt là 5 lần tổ chức Hội sách thiếu nhi. Ông Nguyễn Ngọc Hồi cảm ơn BTC Bologna Bookfair đã giới thiệu các hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức để hội sách qua 61 lần tổ chức đều thành công và mỗi năm, số lượng khách quốc tế tham gia đông hơn. Với hoạt động Bologna Grand Tour, ông Nguyễn Ngọc Hồi hy vọng sẽ sớm đón tiếp sự hiện diện của Bologna Bookfair tại một hội sách, sự kiện sách của TPHCM thời gian tới.

Nhân dịp này, Đoàn công tác TPHCM còn tới thăm Thư viện Salaborsa. Tại đây, đoàn đã được bà Maria Chiara Corazza, Quản lý và phát triển bộ sưu tập sách thư viện, giới thiệu sơ lược về thư viện và những hoạt động nổi bật.

Theo bà Maria, Salaborsa là thư viện công cộng của thành phố Bologna và là thư viện đa phương tiện. Thư viện mở cửa năm 2001, trong tòa nhà cổ kính Palazzo d’Accurso, đối diện quảng trường Piazza Maggiore. Tòa nhà cổ kính này đã được chuyển đổi công năng nhiều lần trước khi trở thành thư viện công cộng trung tâm của thành phố.

z5947176918996_4a8ad6d544c170cb733f5072af6ca09b.jpg
Một góc trong Thư viện Salaborsa. Ảnh: KIM NGÂN

Đoàn công tác đã học tập mô hình các phòng đọc và các hoạt động của thư viện trong việc thúc đẩy văn hóa đọc. Đó là các phòng đọc tương tác dành cho thanh thiếu niên, phòng quay video và thu âm, phòng đọc dành cho mẹ và bé với nhiều hỗ trợ thiết yếu cho các phụ huynh khi đưa trẻ trước tuổi mầm non đến đây.

Điều thú vị là thư viện có góc sách tiếng Việt và hệ thống phòng mượn sách tự động có cả tiếng Việt phục vụ cho người Việt và những người học và tìm hiểu tiếng Việt tại đây.

z5947176957580_33019a79b2cf75aab6a8b5af65b129b7.jpg
Bà Maria Chiara Corazza (trái), Quản lý và phát triển bộ sưu tập sách Thư viện Salaborsa, giới thiệu sơ lược về thư viện và những hoạt động nổi bật. Ảnh: KIM NGÂN

Ông Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc tại TPHCM, đặc biệt là hoạt động của Đường sách TPHCM và Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM.

Theo ông Hồi, các mô hình phục vụ cộng đồng và cách thức xây dựng thói quen đọc từ khi đứa trẻ còn rất nhỏ của Thư viện Salaborsa, là những bài học hữu ích cho TPHCM. Nhất là khi TPHCM đã thông qua kế hoạch xây dựng thư viện sách thiếu nhi ngay trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM với diện tích 4.400m². Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Tin cùng chuyên mục