Đỡ vất vả hơn

- Vô năm học mới, giá nhà trọ cho sinh viên vọt lên cấp kỳ. Giá thuê đã tăng từ 20%-50% so với vài năm trước tùy khu vực. Mắc mỏ kiểu vậy, sinh viên chịu đời sao thấu?

- Biết thế, nhưng họ và gia đình phải tự xoay xở thôi chớ biết kêu vào đâu. Giá thuê mắc, giải pháp thích ứng là ở ghép cho rẻ, hoặc thuê chỗ nhỏ hẹp hơn. Rồi tiền khoản này tăng thì khoản kia phải giảm. Chi phí cho ăn uống, giải trí vốn đã hẻo lại càng phải nhín thêm. Chỉ lo cho các em các cháu phải căng mình âu lo, mức sống thấp sẽ ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe.

- Luật Nhà ở 2023 mới có hiệu lực đã bổ sung một số đối tượng được hưởng chính sách về hỗ trợ nhà ở xã hội là công nhân, người lao động… Sinh viên vẫn chưa nằm trong “tầm phủ sóng” của luật này. Đâu là cách để cả phần lớn người đi học cũng có thể an cư?

- Nguồn cung nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp đang thiếu và vẫn còn thiếu trong nhiều năm nữa. Luật Nhà ở 2023 giúp cải thiện phần nào thực trạng, chứ không thể giải quyết hết các trở ngại. Nhưng nếu áp lực nhà ở giảm bớt với công nhân và người lao động, nguồn cung hiện có sẽ chia sẻ được thêm với sinh viên cần nhà trọ.

- So với trước, có luật cũng giúp thực tế khác đi. Mong rằng chuyện ở của người thu nhập thấp sẽ đỡ vất vả hơn.

Tin cùng chuyên mục