
Ấn phẩm tập hợp nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau, được Đỗ Minh Điền viết từ năm 2018 và đăng tải trên một số hội thảo, tạp chí. Có một số bài, anh phải dày công sưu tầm và tra cứu, đối chiếu tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau nên phải mất gần 3 năm mới có thể hoàn thiện. Sách dày 296 trang với 16 bài viết, được tác giả chia làm 3 phần: Tìm lại Huế xưa, Huế và triều Nguyễn qua tư liệu báo chí và Xuất bản sách tại Huế trước năm 1945.
Theo chia sẻ của Đỗ Minh Điền, là một người con được sinh ra và lớn lên ở TP Huế, hiện đang công tác trong lĩnh vực bảo tồn di tích nên xuyên suốt cuốn sách này, tình yêu với văn hóa, di sản Huế là động lực thúc đẩy anh say mê tìm tòi nghiên cứu. Khác với nhiều công trình nghiên cứu của các thế hệ đi trước, anh cố gắng lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp với khả năng cũng như niềm đam mê riêng.
“Khi biên soạn cuốn sách này, điều duy nhất mà tôi muốn gửi gắm, đó là tình yêu và niềm tự hào của lớp thế hệ trẻ đối với hệ thống di sản văn hóa trên đất Huế, mà biết bao thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp, xây dựng”, Đỗ Minh Điền cho biết.
Đỗ Minh Điền cho biết, điểm đặc sắc lớn nhất cũng là điều anh tâm đắc nhất trong cuốn sách chính là các bài viết về hệ thống nhà in và hoạt động xuất bản sách ở Huế trước năm 1945. Chẳng hạn, với bài viết về ông Bùi Huy Tín, người sáng lập Nhà in Đắc Lập, anh đã cất công sưu tầm từ khoảng 300 đầu sách, báo chí, qua đó nhằm chứng minh đây chính là nhà in xuất hiện đầu tiên ở Huế.
“Đó là một phát hiện khá lý thú, vì trước đó, trong giới nghiên cứu Huế nói riêng, việc xác định chính xác thời điểm xuất hiện nhà in tại kinh đô Huế gần như vẫn còn bỏ ngỏ”, Đỗ Minh Điền bày tỏ.
Chia sẻ về khó khăn khi thực hiện các chuyên khảo trong cuốn sách này, Đỗ Minh Điền cho biết, đó chính là nguồn tư liệu. Rất nhiều tư liệu tản mác khắp nơi, và không ít trong số đó hiện đang được lưu trữ tại các tư gia, đòi hỏi tác giả phải dày công điền dã. Mặc dù vậy, với tình yêu dành cho lịch sử cũng như dành cho Huế, Đỗ Minh Điền đã không dừng lại. Hiện anh đang cố gắng để hoàn chỉnh tập bản thảo cuốn sách Hệ thống các nhà xuất bản ở Huế, 1919 - 1945 và sau đó là cuốn Huế, đầu thế kỷ XX, qua tư liệu báo chí.