Trước đó, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 bị sốt xuất huyết nặng. Sau khi qua cơn nguy kịch thì bé bị biến chứng tắc động mạch do đông máu, người nhà chườm tay cho bé ở nhiệt độ quá nóng dẫn đến bị bỏng rộp. Sau khi điều trị sốt xuất huyết thành công, ngày 30-7, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã chuyển viện cho bé về Trung tâm Điều trị oxy cao áp để tiếp tục điều trị bỏng.
Qua chẩn đoán, bệnh nhân được bác sĩ của Trung tâm Điều trị oxy cao áp chỉ định nằm máy điều trị oxy cao áp 2 giờ/ngày và điều trị liên tục 15-20 ngày.
Bé nằm máy ngày thứ 2, các nốt phồng rộp đã xẹp, đến ngày thứ 14 gần như tay đã hoàn toàn trở lại bình thường.
Tại Trung tâm Điều trị oxy cao áp, liệu pháp dùng oxy tinh khiết ở áp lực cao là phương pháp hiếm hoi dùng chất khí để chữa bệnh, có hiệu quả cao với nhiều bệnh, rất cần thiết với các bệnh: bỏng, loét do biến chứng tiểu đường, điếc hoặc mù đột ngột, thiểu năng tuần hoàn não, mất ngủ… Mỗi bệnh nhân có phác đồ điều trị từ 15-20 ngày hoặc hơn để có hiệu quả tốt nhất.
Đặc biệt, phương pháp điều trị không gây đau cho bệnh nhân; khi điều trị thoải mái như nằm nghỉ trong phòng máy lạnh.